Đa số người dân Italy hài lòng về cuộc sống hiện tại

Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Italy, 68% số người được hỏi bày tỏ hài lòng với cuộc sống và 43,4% hài lòng về tình hình tài chính cá nhân của mình.
Đa số người dân Italy hài lòng về cuộc sống hiện tại ảnh 1Đa số dân Italy hài lòng với cuộc sống. (Nguồn: 123rf.com)

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn số liệu mới công bố của Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (Istat) cho biết đa số người dân nước này cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình.

Theo Istat, 68% số người được hỏi bày tỏ hài lòng với cuộc sống và 43,4% hài lòng về tình hình tài chính cá nhân của mình.

Trong khi đó, có tới hơn 90% người được hỏi cảm thấy hài lòng với quan hệ gia đình; 82% hài lòng với quan hệ bạn bè; gần 80% lạc quan về tình trạng sức khỏe và 64,5% trả lời là có thời gian nghỉ ngơi phù hợp.

Kết quả này không khác so với năm 2013, sau khi có sự suy giảm đáng kể mức độ hài lòng của người dân đối với cuộc sống trong năm 2011, 2012.

Về khía cạnh kinh tế, kết quả ảm đạm hơn khi có tới 51,2% hộ gia đình cảm thấy không có sự cải thiện nào về vấn đề tài chính trong năm 2013 và 2014. Tuy nhiên, đa số người dân ở miền Trung và Bắc Italy lại bày tỏ tích cực về triển vọng kinh tế.

Khi được hỏi về môi trường sống, 36,9% bày tỏ lo ngại về vấn đề giao thông và 35,2% phàn nàn về khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ đỗ xe.

Ngoài ra, có tới 34,4% lo ngại về mức độ ô nhiễm không khí và 30% không hài lòng về các điểm trung chuyển giao thông công cộng, tiếng ồn, đường phố bẩn và nguy cơ của tội phạm.

Kết quả khảo sát trên do Istat thực hiện đối với những người từ 14 tuổi trở lên vào tháng Ba vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục