Đa số người dân Italy muốn được ở lại Eurozone

Trong cuộc thăm dò mới nhất, 74% số người dân Italy muốn nước này tiếp tục ở lại Eurozone và 16% ủng hộ việc quay lại đồng lira.
Theo kết quả cuộc thăm dò công luận của công ty ISPO vừa được nhật báo Corriere della Sera công bố, đa số người dân Italy tỏ ý ủng hộ việc nước này ở lại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), đồng thời phản đối việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Italy trong Eurozone.

Vai trò của Italy trong Eurozone đã được công luận nước này tranh cãi khá nhiều kể từ cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, những chính đảng giành được nhiều phiếu bầu nhất lại là những chính đảng phản đối kịch liệt các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà theo họ là được áp đặt bởi những đối tác của Italy, đặc biệt là Đức.

Thủ tướng tạm quyền Mario Monti, người đã thực hiện những biện pháp cắt giảm ngân sách đầy khắc khổ cũng như tăng thuế hồi năm ngoái, đã thu hút được rất ít phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy 74% số người dân Italy muốn nước này tiếp tục ở lại Eurozone, trong khi chỉ có 16% ủng hộ việc quay lại đồng lira trước đây. Cũng theo cuộc thăm dò, 69% tỏ ý phản đối việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vềtư cách thành viên của Italy trong Eurozone, trong khi chỉ có 30% cho rằng đây là một ý tưởng hay.

Trước đó, danh hài Beppe Grillo, lãnh đạo đảng “Phong trào 5 Sao” (M5S- đảng đơn lẻ giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua), nói rằng Italy nên tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân qua mạng và không mang tính ràng buộc về tư cách thành viên của Italy trong Eurozone. Nhưng cuộc thăm dò trên cho thấy thậm chí trong số các cử tri ủng hộ đảng M5S, có tới 73% tỏ ý không muốn nước này quay trở lại sử dụng đồng lira, và 65% phản đối việc tổ chức trưng cầu ý dân.

[Bế tắc Italy “đánh thức” khủng hoảng nợ châu Âu?]

Cử tri trung tả là nhóm cử tri ủng hộ mạnh nhất đối với đồng euro, trong khi tâm lý chống đồng euro lại gay gắt nhất trong nhóm cử tri ủng hộ đảng Liên đoàn Phương Bắc (LN), một đồng minh của đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi và là đảng đang muốn đòi thêm quyền tự trị cho các khu vực ở miền Bắc giàu có của Italy. Nhưng thậm chí trong số cử tri của đảng LN, chỉ có 25% muốn Italy quay trở lại với đồng lira và 44% muốn tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề này.

Cuộc thăm dò nói trên, được tiến hành từ ngày 6-7/3, còn cho thấy có tới 82% số người được hỏi ý kiến cho rằng việc quay lại với đồng lira là một điều tồi tệ đối với nền kinh tế Italy. Tỷ lệ này tăng mạnh so với mức 74% hồi tháng 9/2012 và mức 70% hồi tháng 6/2012./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục