Đa số người Đức muốn Hy Lạp rời Khu vực đồng tiền chung châu Âu

Kết quả cuộc thăm dò dư luận của Viện Nghiên cứu Mannheim cho thấy, có tới 52% số ý kiến nói rằng Athens không nên ở lại Eurozone, cao hơn tỷ lệ 40% ý kiến cho rằng Hy Lạp nên ở lại.
Đa số người Đức muốn Hy Lạp rời Khu vực đồng tiền chung châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CNN)

Theo kết quả thăm dò dư luận do Viện Nghiên cứu Mannheim của Đức tiến hành cho kênh truyền hình ZDF, đa số người Đức được hỏi đều phản đối việc Hy Lạp ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Kết quả thăm dò trên cho biết có tới 52% số ý kiến nói rằng Athens không nên ở lại Eurozone, cao hơn tỷ lệ 40% ý kiến cho rằng Hy Lạp nên ở lại. Kết quả này trái ngược so với cuộc thăm dò tương tự được tiến hành chỉ ba tuần trước đó. Trong đó, chỉ có trên 40% số người được hỏi muốn Hy Lạp rời Eurozone và 52% muốn điều ngược lại.

Kết quả cuộc thăm dò mới nhất phản ánh xu hướng đáng lo ngại cho các nhà lãnh đạo Hy Lạp về tâm lý chán chường của người dân Đức đối với cuộc khủng hoảng nợ ở "Xứ sở thần thoại."

Cũng theo cuộc thăm dò, có tới 80% số người Đức được hỏi cho rằng chính phủ Hy Lạp không nghiêm túc trong đàm phán với các đối tác châu Âu về vấn đề nợ quốc gia. 82% số ý kiến bày tỏ nghi ngờ việc Hy Lạp sẽ thực thi nghiêm túc các biện pháp cải cách cũng như chính sách "thắt lưng buộc bụng" theo đề xuất với các định chế cho vay quốc tế.

Về nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ và rời khỏi Eurozone, có 32% số ý kiến cho rằng điều này sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Đức, 11% nói Đức không bị ảnh hưởng. Đặc biệt, có tới 80% số người tham gia trả lời nói rằng không nên tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp, bởi Athens không tôn trọng và thực thi nghiêm túc các cam kết đưa ra trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục