Đa số sinh viên Italy ủng hộ chính phủ bỏ kỳ thi đại học

Theo kết quả thăm dò với các sinh viên Italy trên skuola.net, website về trường học ở Italy, đa số sinh viên ủng hộ việc Italy bỏ kỳ thi đại học.

Theo kết quả thăm dò với các sinh viên Italy trên skuola.net, website về trường học ở Italy, đa số sinh viên ủng hộ việc Italy bỏ kỳ thi đại học.

Trong số sinh viên ủng hộ, nhiều người cho rằng Bộ Giáo dục nước này nên áp dụng cách của Pháp, là tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch với các sinh viên sau năm thứ nhất, để sàng lọc ra những người xuất sắc nhất học lên các năm tiếp theo.

Trong cuộc thăm dò được tổ chức sau khi Bộ trưởng Giáo dục Italy Stefania Giannini cho biết chính phủ đang xem xét khả năng sẽ bãi bỏ kỳ thi đầu vào các trường đại học, chỉ có 15% số sinh viên được hỏi muốn duy trì cách thức hiện tại, là tiếp tục tổ chức các kỳ thi đại học. 16% sinh viên lại cho rằng kể cả khi có bãi bỏ kỳ thi thì cũng sẽ không có nhiều thay đổi trong chất lượng giáo dục đại học ở nước này. 22% sinh viên khẳng định họ không quen với mô hình đại học của Pháp, nhưng tin rằng chất lượng giáo dục sẽ tốt hơn nếu áp dụng cách này.

Bộ Giáo dục Italy đang thăm dò dư luận về khả năng bãi bỏ kỳ thi đại học, được cho là quá tốn kém, phức tạp và không hiệu quả.

Trên báo chí Italy, một số ý kiến cho rằng việc thay đổi cách thức giáo dục đại học trên không hề giảm chi phí cho nhà nước mà còn gia tăng áp lực và số lượng các kỳ thi cho sinh viên năm thứ nhất.

Trong khi đó, một số sinh viên khẳng định rằng, tuyên bố về kỳ thi đại học này chẳng qua là một cách để thu hút sự quan tâm của cử tri của đảng Dân chủ cầm quyền trước kỳ bầu cử Quốc hội châu Âu, dự kiến được tổ chức cho các cử tri Italy bỏ phiếu ngày 25/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục