Đà tăng trưởng của kinh tế Pháp hứa hẹn sẽ mạnh lên trong 2015

Kinh tế Pháp tăng trưởng 0,4% trong năm 2014, một phần do đầu tư sụt giảm, song nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế này hứa hẹn sẽ mạnh lên trong năm 2015.
Đà tăng trưởng của kinh tế Pháp hứa hẹn sẽ mạnh lên trong 2015 ảnh 1Kinh tế Pháp sẽ tăng trưởng trong năm 2015. (Nguồn: ibtimes.co.uk)

Số liệu thống kê chính thức vừa công bố ngày 13/2 cho hay kinh tế Pháp tăng trưởng 0,4% trong năm 2014, một phần do đầu tư sụt giảm, song nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế này hứa hẹn sẽ mạnh lên trong năm 2015.

Bộ trưởng Tài chính Pháp, Michel Sapin, cho hay nhịp độ tăng trưởng của năm 2014 không nằm ngoài dự báo. Tuy mức tăng trưởng này được cho là quá yếu, song các hoạt động kinh tế tại Pháp sẽ mạnh mẽ hơn trong năm 2015.

Năm 2014, tổng đầu tư giảm 1,6%, giảm mạnh hơn so với năm 2013, làm dấy lên mối quan ngại về nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Cho đến nay, Chính phủ Pháp vẫn chưa khởi động được cỗ máy tăng trưởng, trong bối cảnh nước này vẫn vật lộn với tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tung ra kế hoạch "tấn công" hai điểm nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng. Kế hoạch này bao gồm biện pháp cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp và một gói các biện pháp cải cách nhằm mở cửa nền kinh tế.

Phần lớn các nhà kinh tế cho rằng trong năm 2015, Pháp cần nhịp độ tăng trưởng kinh tế khoảng 1,5% để tạo thêm việc làm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Sapin tranh luận rằng nền kinh tế này năm 2015 chỉ cần mức tăng trưởng 1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục