Dạ tiệc "Việt Nam - Đất nước của những cơ hội"

Dạ tiệc "Việt Nam - Đất nước của những cơ hội" đã diễn ra tại khách sạn Millennium Seoul Hilton ở trung tâm thủ đô Seoul, ngày 29/11.
Dạ tiệc với chủ đề "Việt Nam - Đất nước của những cơ hội", do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Câu lạc bộ La Spera tổ chức, đã diễn ra tại khách sạn Millennium Seoul Hilton ở trung tâm thủ đô Seoul ngày 29/11.

Dạ tiệc có sự tham dự của các doanh nhân, trí thức, học giả Hàn Quốc, đại sứ các nước và đại diện ngoại giao đoàn ở thủ đô Seoul.

Khoảng 150 khách mời được bố trí ngồi theo các bàn tròn mang tên tỉnh hoặc thành phố của Việt Nam. Trong không khí trang trọng, những hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa, âm nhạc và ẩm thực Việt Nam đã được giới thiệu chi tiết và sinh động.

Càphê Trung Nguyên, rượu nếp mới và trà ướp hoa nhài của Việt Nam được Ban tổ chức lựa chọn là đồ uống chính thức của buổi tiệc. Tiếng đàn bầu và điệu múa truyền thống của Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khách mời.

Phát biểu tại buổi tiệc, Chủ tịch La Spera, ông Man Young-ro đã giới thiệu Việt Nam như là một đất nước tươi đẹp với những con người thân thiện.

Theo ông Man, dù xa cách về địa lý nhưng Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán. Hai nước đã có quá trình giao lưu nhân dân và văn hóa từ hơn 1.000 năm qua.

Cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia có vai trò hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được thiết lập trên cơ sở đối tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa-xã hội, khoa học, giáo dục...

Khẳng định hàng nghìn năm lịch sử hào hùng đã tạo nên những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Tiến Vân cũng nhấn mạnh đến những thành tựu của công cuộc đổi mới  và mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà nhân dân Việt Nam đang kiên trì theo đuổi.

Đại sứ cho biết Việt Nam hiện vẫn còn nghèo, với mức thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 1.000 USD, và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cũng tại buổi tiệc, đại diện Vietnam Airlines đã trao hai vé khứ hồi thăm Việt Nam cho hai thành viên của La Spera.

Bắt đầu hoạt động từ năm 2002, mỗi năm câu lạc bộ La Spera nhóm họp hai lần để lựa chọn giới thiệu về một quốc gia và đây là lần đầu tiên một nước châu Á được La Spera chọn để giới thiệu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục