Đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân xe khách bị lũ cuốn

Sáng 21/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn Hà Tĩnh đã tìm được hai thi thể nạn nhân trôi trên sông Lam và đã xác minh được danh tính. 
Tại Hà Tĩnh, sáng 21/10, Đội trục vớt tiến hành bọc lưới thép quanh chiếc xe khách để thi thể các nạn nhân không thể trôi ra ngoài và dùng rất nhiều dây cáp néo vào chiếc xe khách và dùng xà lan kéo vào bờ. Do dòng nước chảy xiết nên việc trục vớt chiếc xe gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng trong sáng 21/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn Hà Tĩnh đã tìm được hai thi thể nạn nhân trôi trên sông Lam và đã xác minh được danh tính là Đinh Văn Lương (30 tuổi) ở Hải Minh, Hải Hậu (Nam Định) và Đinh Xuân Trường (10 tuổi) ở Tân Thắng, Cư Giút (Đắk Nông).

Hiện, gia đình hai nạn nhân trên đã nhận diện và đưa về mai táng tại quê nhà. Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn vẫn tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ xà lan trục vớt chiếc xe đồng thời đi theo dọc bờ sông Lam; bố trí lực lượng và ngư dân xã Xuân Hội (Nghi Xuân) ngư dân Nghệ An tiếp tục tìm các thi thể không may bị nạn ở đoạn cửa Hội.

Để hoàn tất công tác tìm kiếm các nạn nhân, Hà Tĩnh đã huy động 300 cán bộ chiến sỹ bộ đội, cán bộ lữ đoàn 414, Hải đội 2 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, cảnh sát biển cùng 20 chiếc xuồng máy. Công ty Mai Linh tại Hà Tĩnh đã hỗ trợ và động viện mỗi gia đình nạn nhân có người mất tích trong vụ đắm xe mỗi người 5 triệu đồng.

Tỉnh Hà Tĩnh đón tiếp hơn 20 người là người thân, anh em của các nạn nhân chỗ ăn, nghỉ. Hiện nay, chiếc xà lan đang kéo chiếc xe vào bờ dưới sự mong chờ của người nhà nạn nhân và đông đảo người dân huyện Nghi Xuân./.

Công Tường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục