Đã tìm thấy ngư dân cuối cùng trong vụ tàu cá mất tích tại Phú Yên

Xác chết dạt vào khu vực biển Tuy Hòa, Phú Yên lúc 9 giờ 30 ngày 5/11 được xác định là anh Nguyễn Văn Thảo 22 tuổi, ở 43B/17 Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hòa.
Đã tìm thấy ngư dân cuối cùng trong vụ tàu cá mất tích tại Phú Yên ảnh 1Cảng cá Đà Diễn, nơi tàu PY 90151 neo đậu trước khi mất tích tại. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên​, xác chết dạt vào khu vực biển Tuy Hòa lúc 9 giờ 30 ngày 5/11 được xác định là anh Nguyễn Văn Thảo 22 tuổi, ở 43B/17 Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hòa.

Anh Thảo chính là ngư dân mất tích còn lại trong vụ bốn ngư dân mất tích trên biển vào ngày 3/11, tại vùng cửa biển Đà Diễn tỉnh Phú Yên.

Chiều 3/11, trong lúc di chuyển vị trí neo đậu từ đường Bạch Đằng, phường 6 sang cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, thành phốTuy Hòa.

Tàu cá mang số hiệu PY- 90151 TS do ông Trần Văn Tâm 49 tuổi, ở tổ 37, khu phố Lê Duẩn, phường 6 làm Thuyền trưởng và 3 ngư dân khác đã bị gặp nạn.

Khoảng 23 giờ đêm 3/11, ba ngư dân bị sóng đánh trôi dạt vào bờ, được ứng cứu kịp thời và lên bờ an toàn gồm ​thuyền trưởng và 2 ngư dân tên là Trần Công Nhật 26 tuổi, ở tổ 37, khu phố Lê Duẩn, phường 6 và Võ Tấn Sang 20 tuổi, ở 45/15 Trần Hưng Đạo phường 6. Hiện sức khỏe cả 3 người đã bình phục hoàn toàn.

Ngư dân mất tích còn lại tiếp tục được các cơ quan chức năng của tỉnh và tàu Cảnh sát biển 4034 thực hiện tìm kiếm. Khoảng 9h30' sáng 5/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đến thăm và chia sẻ với những khó khăn của gia đình ngư dân Nguyễn Văn Thảo, đồng thời động viên mọi người sớm vượt qua những thử thách trước mắt để vươn lên trong cuộc sống.

“Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Vì vậy, bà con và ngư dân tiếp tục đề cao cảnh giác, đảm bảo an toàn cho người, tài sản”-ông Phùng khuyến cáo.

Sau khi thi thể anh Thảo được vào bờ, các cơ quan chức năng đã bàn giao cho gia đình mai táng.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 99939 TS, chủ tàu là ông Nguyễn Thư (sinh năm 1963) trú Lâm Trúc 2, Hoài Thanh, Hoài Nhơn; Thuyền trưởng là ông Phạm Hà (sinh năm 1991) ở Hoài Hải, Hoài Nhơn (Bình Định) có công suất 800cv, trên tàu có 10 thuyền viên.

Vào lúc 4 giờ ngày 5/11, tàu trên hành trình về đảo Phú Quý để tránh áp thấp nhiệt đới bị sóng lớn đánh chìm tại vùng biển có tọa độ 09049’N - 109056’E. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Công văn số 320/PCTT-VP ngày 5/11, đề nghị cứu nạn tàu cá BĐ 99939 TS bị chìm do phá nước.

Sau khi nhận được Công văn của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng điều tàu CSB 9001 đi cứu tàu cá.

Dự kiến khoảng 12 giờ ngày hôm nay tàu CSB 9001 sẽ tiếp cận tàu bị nạn. Hiện Chi cục Thủy sản Bình Định, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục theo dõi, duy trì liên lạc với tàu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục