Đã xác định danh tính nữ quái taxi đâm vào cảnh sát

Tài xế Xiêm khai nhận, vào thời điểm điều khiển xe đâm cảnh sát, thị đang bận về đón con nên buộc phải rồ ga cho xe chạy tiếp.
Theo nguồn tin riêng của Vietnam+, danh tính của nữ quái taxi đâm liên tiếp 3 cảnh sát trưa ngày hôm qua (17/7), đã được xác định. Theo đó, tài xế này là Nguyễn Thị Xiêm, sinh năm 1985, quê tại Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xiêm cho hay, sở dĩ vào thời điểm sự việc xảy ra, Xiêm cho xe đâm vào cảnh sát vì lúc này đối tượng vội về đón con.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 10 phút trưa 17/7, trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Ba La, tổ công tác công an phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội) phát hiện chiếc taxi mang biển kiểm soát 29A-542.81 đang lưu thông theo hướng từ Hòa Bình ra đường Quang Trung. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.

Mặc dù vậy, nữ tài xế của hãng taxi Hà Đông vẫn nhấn ga cho xe chạy tiếp. Lúc này, một đồng chí cảnh sát ra trước mũi xe để chặn nhưng tài xế vẫn không chịu dừng. Rất may, viên cảnh sát này đã tránh kịp nên chỉ bị rách quân phục.

Chưa dừng lại ở đó, người điều khiển phương tiện tiếp tục rồ ga, đâm tiếp vào hai cảnh sát khác gần đó, hất hai người này lên nóc capô xe. Va chạm khiến cho cửa kính trước của xe bị rạn nứt nghiêm trọng, hai cần gạt cũng bị cong vênh.

Thông tin ban đầu, trong số 3 cảnh sát bị đâm, một người bị chấn thương phần mềm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cả 3 đồng chí đã được đưa vào viện Quân y 103 tiến hành chụp chiếu và sơ cứu ban đầu.

Tại cơ quan điều tra, nữ quái xế khai mình là Nguyễn Thị Xiêm, sinh năm 1985, quê tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Cơ quan chức năng cho biết, Xiêm bỏ học từ năm lớp 9và đã đi làm cho hãng taxi Hà Đông từ đầu năm 2010. Chồng của Xiêm không có nghề nghiệp, trong khi chị ta có 3 con nhỏ.

Về nguyên nhân hành vi, Xiêm khai, vào thời điểm tổ công tác yêu cầu dừng xe, Xiêm đang vội về đón con nên đã tăng ga cho xe chạy.

Ngay trong đêm qua, 17/7, đối tượng đã được Công an phường Phú La bàn giao cho công an quận Hà Đông để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đáng chú ý, trong những ngày qua, tình trạng chống người thi hành công vụ đã liên tiếp xảy ra. Ngày 17/7, Công an quận Tây Hồ đã bắt 4 đối tượng đấm vào mặt một Trung tá Công an. Cũng trong ngày, trong khi làm nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Hồng Quân thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4 cũng bị một số đối tượng hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Nghiêm trọng nhất, sáng sớm cùng ngày, trong lúc truy đuổi xe vi phạm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Thượng sỹ Cảnh sát cơ động Trần Đăng Vỹ, sinh năm 1985 đã bị xe tải tông tử vong./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục