Đã xác định điểm phát cháy trong vụ hỏa hoạn ở Vạn Phúc

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được điểm phát cháy trong vụ hỏa hoạn tại kho hàng của Công ty Cổ phần Len Hà Đông ngày 19/2.
Đã xác định điểm phát cháy trong vụ hỏa hoạn ở Vạn Phúc ảnh 1Hiện trường vụ cháy ngày 19/1 (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Một ngày sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu nhà kho của Công ty Cổ phần Len Hà Đông, chiều nay, 20/2, cơ quan công an đã phối hợp với các bên liên quan để tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác định được địa điểm phát cháy.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/2, một ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực nhà kho của Công ty Cổ phần Len Hà Đông tại số 430 đường Vạn Phúc. 

Chỉ sau ít phút, lửa đã trùm kín dãy nhà kho phía bên trái. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã rất vất vả để khống chế hỏa hoạn.

Bước đầu, theo báo cáo của cơ quan Công an, toàn bộ diện tích kho bị cháy vào khoảng 3.000 m2, được Công ty cổ phần Len Hà Đông cho 8 công ty thuê, bao gồm: Công ty T&H (Thiên Long), Công ty Minh Hàn, Công ty BKT, Công ty Vifami, Công ty Bách Tùng, Công ty Hummala, Công ty Á Châu và Công ty Bến Thành.

Qua điều tra sơ bộ ban đầu, cơ quan công an cũng đã xác định được điểm phát cháy là nhà kho của Công ty T&H. 

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 19/2, chị Chu Thị Hạnh-Giám đốc T&H phát hiện một đám lửa cháy trên nóc tủ làm lạnh của kho hàng đang cháy lan. 

Chị Hạnh đã cùng bảo vệ và các nhân viên dập lửa nhưng do lửa bùng phát quá nhanh, nên chị Hạnh đã gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Công an phường Vạn Phúc.

Nhận được tin báo, 14 xe cứu hỏa của nhiều quận, huyện, trường Đại học phòng cháy chữa cháy cùng trên 400 cán bộ, chiến sỹ công an đã được huy động tới hiện trường. Bên cạnh đó, 278 người thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị quân đội trên địa bàn cùng 2 xe chữa cháy nữa của quân đội cũng đã có mặt.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế khoanh vùng. Tuy nhiên, do lửa cháy âm ỉ nên đến tận hơn 21 giờ, công tác dập tàn vẫn tiếp tục được thực hiện.

Bước đầu, đại diện Ủy ban nhân dân quận Hà Đông cho hay, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa của 5 công ty. Các lực lượng cũng đã cứu được 2 kho hàng có trị giá khoảng 21 tỷ đồng.

Trong quá trình chữa cháy, có 2 chiến sỹ bị ngạt khó, 3 chiến sỹ bị thương nhẹ đã được đưa về Bệnh viện 198 để điều trị.

Trao đổi với phóng viên chiều 20/2, ông Nguyễn Trần Hiển, Phó Chánh Văn phòng quận Hà Đông cho hay: Hiện, quận này đang chỉ đạo Công an quận, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Đông khẩn trương phối hợp với các bên liên quan để tiến hành làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục