Hong Kong tê liệt vì bão

Đặc khu hành chính Hong Kong tê liệt vì bão Utor

Hong Kong nâng mức cảnh báo bão Utor lên cấp 8, khiến bến phà, công sở, trường học và nhiều trung tâm thương mại lớn đã đóng cửa.
Sáng 14/8, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Hong Kong (Trung Quốc) đã nâng mức cảnh báo bão Utor lên cấp 8 theo thang phân cấp bão của đặc khu này.

Các bến phà, công sở, trường học, cửa hàng và nhiều trung tâm thương mại lớn đã đóng cửa để tránh bão.

Bão Utor đang tiến gần Hong Kong với sức gió giật lên tới 139 km/giờ và đem theo mưa lớn, buộc chính quyền Hong Kong phải mở cửa 17 trung tâm tránh bão tạm thời. Sức gió mạnh nhất đo được tại khu vực cao nguyên Ngang Bình trên đảo Lạn Đầu là 110km/giờ. Gió mạnh và mưa to cũng đã quật đổ hàng chục cây lớn tại nhiều nơi.

Theo dự báo, bão Utor sẽ đi men theo khu vực cách Hong Kong 250km về phía Tây Nam, sau đó sẽ suy yếu dần và ra khỏi khu vực này vào chiều 14/8.

[Bão Utor chuẩn bị đổ bộ vào các tỉnh Trung Quốc]


Tính đến sáng nay, do ảnh hưởng của bão, sân bay quốc tế Chek Lap Kok đã hoãn 241 chuyến bay và hủy 110 chuyến. Trong khi đó, hệ thống tàu điện ngầm cũng chỉ được vận hành hạn chế. Các dịch vụ xe buýt công cộng và nhiều hãng taxi cũng đã tạm ngừng hoạt động.

Thị trường chứng khoán Hong Kong cũng buộc phải đóng cửa trong sáng 14/8. Dự kiến, hoạt động giao dịch sẽ được nối lại vào chiều cùng ngày nếu cảnh báo bão cấp 8 được dỡ bỏ. Các chuyên gia dự báo kinh tế Hong Kong sẽ chịu thiệt hại đáng kể do nhiều hoạt động bị tê liệt bởi bão Utor.

Trước đó, cơn bão này đã quét qua miền Nam Philippines, san phẳng hàng nghìn ngôi nhà, gây lũ quét và sạt lở đất làm sáu người chết và năm người mất tích, gần 4.200 người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Bão Utor được dự báo sẽ gây những cơn sóng cao tới 11m ở khu vực phía Bắc Biển Đông và sẽ vào đất liền trong đêm 14/8 hoặc rạng sáng 15/8.

Cũng trong ngày 14/8, các nhà chức trách tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc cho biết đã có ít nhất hai người chết và bốn người mất tích sau trận lở đất ở thị trấn Lang Hương thuộc thành phố Thiết Lực của tỉnh này. Nguyên nhân lở đất do lũ lớn trên hai sông Bán Viên và Lang Hương.

Ngoài ra, lũ lớn còn gây mất điện trên diện rộng, cắt đứt đường dây liên lạc trong thị trấn, phá hủy 28.000 ngôi nhà, làm ngập úng 1,8 triệu hécta đất nông nghiệp và tàn phá 320.000 hécta mùa màng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục