Đặc nhiệm Australia tăng cường vai trò chống IS tại Iraq

Đặc nhiệm Australia tăng cường vai trò chiến đấu chống IS tại Iraq

Tờ "The Australian" số ra ngày 14/1 cho biết các binh sĩ Australia có thể tham gia các cuộc tập trận quân sự với các lực lượng quân sự địa phương tại Iraq.
Đặc nhiệm Australia tăng cường vai trò chiến đấu chống IS tại Iraq ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm Australia sẽ tăng cường vai trò chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq. (Ảnh: NATO.it)

Tờ "The Australian" số ra ngày 14/1 cho biết theo một thỏa thuận mới giữa Thủ tướng Australia Tony Abbott và người đồng cấp Iraq Haider al-Abadi, các binh sĩ Australia có thể tham gia các cuộc tập trận quân sự với các lực lượng quân sự địa phương tại Iraq.

Lính đặc nhiệm Australia cũng có thể được điều động sát tiền tuyến hơn để hỗ trợ tốt hơn cho các lực lượng an ninh Iraq chiến đấu chống IS.

Thỏa thuận trên được đưa ra trong chuyến thăm Baghdad tuần qua của Thủ tướng Abott. Tại đây, ông Abbott và ông Abadi đã thảo luận những cách thức giúp liên minh Australia - Iraq hoạt động hiệu quả hơn.

Thủ tướng Abbott không loại trừ khả năng gửi thêm nhiều binh sỹ Australia tới khu vực xung đột dữ dội giữa quân đội Iraq và các tay súng IS.

Australia hiện có khoảng 200 lính đặc nhiệm đồn trú tại Iraq, chủ yếu thực hiện vai trò huấn luyện, cố vấn cho binh lính Iraq. Các máy bay chiến đấu Super Hornet của Không quân Australia đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của IS tại Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục