Đặc nhiệm Canada xác nhận lần đầu tiên đụng độ IS tại Iraq

Ngày 19/1, quân đội Canada xác nhận lực lượng đặc nhiệm của nước này đã lần đầu tiên đụng độ với các tay súng IS tự xưng tại Iraq.
Đặc nhiệm Canada xác nhận lần đầu tiên đụng độ IS tại Iraq ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Nguồn: abacapress.com)

Ngày 19/1, quân đội Canada xác nhận lực lượng đặc nhiệm của nước này đã lần đầu tiên đụng độ với các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Đây là lần đầu tiên phương Tây lên tiếng xác nhận về một trận đánh trên bộ với lực lượng IS.

Hãng tin AFP dẫn lời Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Canada, Thiếu tướng Michael Rouleau, cho biết các binh sỹ đặc nhiệm Canada trong quá trình trinh sát thực địa đã bị tấn công bằng súng máy và đạn cối.

Đặc nhiệm Canada đã sử dụng hỏa lực bắn tỉa để “vô hiệu hóa cả hai mối đe dọa” và không bị thương vong.

Tướng Rouleau cho biết vụ đụng độ xảy ra khoảng một tuần trước và đây là lần đầu tiên binh sỹ Canada tại Iraq bị IS tấn công.

Tuy nhiên, quan chức này không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về thời gian và địa điểm xảy ra vụ đụng độ.

Canada hiện có khoảng 600 binh sỹ trong khu vực để tham gia chiến dịch không kích chống IS.

Trong đó, khoảng 60 binh sỹ là đặc nhiệm làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq trên bộ. Về lý thuyết, lực lượng này không tham gia chiến đấu trực tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục