Đặc nhiệm Syria tham gia tìm hệ thống tên lửa bắn rơi máy bay Su-25

Ngày 4/2, trang tin Vz.ru cho biết lính đặc nhiệm Syria, dưới sự yểm trợ của Lực lượng không gian vũ trụ Nga, đã tham gia tìm hệ thống tên lửa vác vai (MANPADS) dùng để bắn hạ chiếc Su-25 tại Idlib.
Đặc nhiệm Syria tham gia tìm hệ thống tên lửa bắn rơi máy bay Su-25 ảnh 1Chiếc Su-25 đã bị rơi sau khi trúng tên lửa tại Idlib. (Nguồn: Getty)

Ngày 4/2, trang tin Vz.ru cho biết lính đặc nhiệm Syria, dưới sự yểm trợ của Lực lượng không gian vũ trụ Nga, đã tham gia tìm kiếm hệ thống tên lửa vác vai (MANPADS) dùng để bắn hạ chiếc Su-25 tại tỉnh Idlib.

Ông Viktor Vodolatsky, một quan chức thuộc đảng Nước Nga Thống nhất nói rằng lính đặc nhiệm Syria đang rà soát hiện trường nơi xảy ra vụ bắn rơi chiếc Su-25 để tìm kiếm bất kỳ thứ gì thuộc hệ thống MANPADS bị vứt lại. Thông qua việc lần theo các thông số in trên chúng, phía Nga có thể xác định nguồn gốc của vũ khí, nơi sản xuất cũng như nó đã được vận chuyển tới Syria bằng cách nào.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga, ông Dmitry Novikov, đã đề xuất việc chuyển kết quả hoạt động điều tra vụ bắn rơi chiếc Su-25 lên Hội đồng bảo an LHQ.

Ngày 3/2, chiếc máy bay cường kích Su-25 của Nga đã bị bắn hạ khi đang hoạt động tại một khu vực giảm leo thang xung đột ở Idlib. Phi công thoát ly khỏi máy bay thành công, nhưng đã hy sinh khi chiến đấu chống lại khủng bố bao vây.

Nhóm khủng bố Jabhat Fatah al-Sham, từng được biết tới với cái tên Jabhat Al Nusra, đã ra tuyên bố nhận tiến hành vụ bắn hạ máy bay. Phía Nga lập tức tổ chức tấn công chính xác trả đũa làm hơn 30 tên khủng bố bỏ mạng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục