Đặc phái viên chính phủ Trung Quốc thăm Thái Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã đến Thái Lan và hội kiến với Thủ tướng Yingluck và nhiều quan chức khác của nước chủ nhà.
Ngày 22/8, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân, đặc phái viên Chính phủ Trung Quốc đã đến Thái Lan và hội kiến với Thủ tướng Yingluck Shinawatra và nhiều quan chức khác của nước chủ nhà.

Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Yingluck, Đặc phái viên Trương Chí Quân nhấn mạnh Trung Quốc và Thái Lan là hai nước láng giềng hữu nghị thân thiết, quan hệ giữa hai nước có bước tiến dài kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 36 năm trước.

Chính phủ Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Thái Lan, sẵn sàng cùng Thái Lan tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm hợp tác mang tính chiến lược giữa hai nước, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Về phần mình, Thủ tướng Yingluck hoan nghênh chuyến thăm của ông Trương Chí Quân khi chính phủ mới ở Thái Lan vừa được thành lập.

Bà cho rằng quan hệ Thái Lan-Trung Quốc rất mật thiết, tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước đã có từ lâu, Chính phủ Thái Lan coi trọng quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch, và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện đi vào chiều sâu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục