Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên tới một số nước

Ngày 26/2, tại cuộc họp báo ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo tân đặc phái viên của Mỹ về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Stephen Bosworth sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga vào đầu tuần tới.

Ngày 26/2, tại cuộc họp báo ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo tân đặc phái viên của Mỹ về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Stephen Bosworth sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga vào đầu tuần tới.

Đây là chuyến công du trong nỗ lực nhằm phá vỡ thế bế tắc về chương trình giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. Ông Bosworth sẽ gặp các nhà đàm phán đang tìm cách nối lại tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Bà Clinton còn cho biết quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim, người vốn vẫn theo dõi chặt chẽ tiến trình trên, sẽ là đặc phái viên của Mỹ tại các cuộc đàm phán 6 bên. Ông Kim có thể sẽ đi cùng ông Bosworth trong chuyến công du này.

Chuyến viếng thăm của ông Bosworth diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đe dọa trừng phạt bất cứ ai tìm cách ngăn cản kế hoạch của nước này - mà Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia láng giềng cho rằng đó có thể là một vụ thử tên lửa tầm xa.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Bosworth nói rằng ông không loại trừ việc gặp các quan chức của Triều Tiên trong chuyến đi này./.

(TTXVN/Vietnam+)


 

Tin cùng chuyên mục