Đặc phái viên LHQ về Libya kêu gọi hòa giải sau giải phóng Sirte

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Libya đã lên tiếng kêu gọi hòa giải dân tộc và thống nhất các lực lượng an ninh ở quốc gia Bắc Phi này, sau khi quân chính phủ tái chiếm thành phố biển Sirte.
Đặc phái viên LHQ về Libya kêu gọi hòa giải sau giải phóng Sirte ảnh 1Lực lượng trung thành với Chính phủ Hòa hợp dân tộc Libya (GNA) kiểm soát thành phố Sirte ngày 8/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Libya Martin Kobler ngày 18/12 đã lên tiếng kêu gọi hòa giải dân tộc và thống nhất các lực lượng an ninh ở quốc gia Bắc Phi này, sau khi quân chính phủ tái chiếm thành phố biển Sirte từ tay của các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Kobler đánh giá rằng việc giải phóng thành phố Sirte là một bước tiến quan trọng góp phần vào việc loại bỏ chủ nghĩa khủng bố tại Libya, đồng thời cảnh báo người dân Libya vẫn cần phải cảnh giác.

Quan chức Liên hợp quốc cũng "kêu gọi người dân Libya nắm lấy cơ hội tốt này để thúc đẩy hòa giải dân tộc."

Theo ông, các lực lượng an ninh Libya cần phải được hợp nhất với một bộ chỉ huy thống nhất nhằm dễ quản lý và đối phó có hiệu quả với các thách thức mới.

Ngoài ra, công tác rà phá bom mìn nhằm đảm bảo sự trở về an toàn cho người dân tại Sirte cũng cần phải được triển khai khẩn trương.

Việc thất thủ tại Sirte là một đòn nữa giáng vào các phần tử IS, sau một loạt những thất bại tại các chiến trường lớn ở Syria và Iraq. IS đã chiếm Sirte trong tháng 6/2015, sau cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm của Libya Muammar Gaddafi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục