Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura đã tới Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura đã đến thủ đô Damascus để báo cáo với Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem về chi tiết cuộc đàm phán ở Vienna.
Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura đã tới Syria ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura. (Nguồn: AFP)

AP đưa tin, ngày 1/11, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem cho biết những điểm "quan trọng" đã được đưa ra trong các cuộc đàm phán quốc tế hôm 30/10 ở Vienna (Áo), song các nhà đàm phán đã không thể thuyết phục các bên đối địch với Chính phủ Syria ngừng ủng hộ cho "chủ nghĩa khủng bố."

Những bình luận trên của ông Walid al-Moallem được đưa ra sau cuộc gặp với Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura - người đến thủ đô Damascus trước đó cùng ngày - để báo cáo với vị ngoại trưởng này về chi tiết cuộc đàm phán ở Vienna.

Tham dự hội nghị quốc tế ở Vienna để thảo luận nội dung trên có các đại diện cấp cao đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Anh, Liban, Iran, Jordan, Nga, Saudi Arabia, Iraq, Ai Cập, Đức, Qatar, Pháp, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Oman, Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, cả phía Chính phủ Syria lẫn phe đối lập đều không cử đại diện tham dự hội nghị này.

Trong khi đó, Chính phủ Syria thường ám chỉ toàn bộ phe đối lập có vũ trang là "các phần tử khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục