Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria gặp Ngoại trưởng Nga

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 3/5 cho rằng thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch ở quốc gia Trung Đông này phải "được đưa về đúng lộ trình."
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria gặp Ngoại trưởng Nga ảnh 1Một nạn nhân bị thương trong cuộc không kích tại khu vực Al-Qatarji ở Aleppo ngày 29/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 3/5 cho rằng thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch ở quốc gia Trung Đông này phải "được đưa về đúng lộ trình."

Phát biểu trên được ông Mistura đưa ra trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moskva. Đặc phái viên Liên hợp quốc đã ca ngợi lệnh ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian là "thành tựu đáng kể," đồng thời cho rằng hai cường quốc trên thế giới này nên giúp "tất cả chúng ta chắc chắn rằng điều này (sự chấm dứt hành động thù địch) được đưa về đúng lộ trình."

Về phần mình, ông Lavrov bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc thảo luận hiệu quả với phái viên Mistura. Theo Ngoại trưởng Nga, Moskva và Washington cũng đang tích cực giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Trong khi đó cùng ngày tại Syria, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho hay lực lượng nổi dậy nã rocket vào các khu vực chính phủ kiểm soát ở thành phố Aleppo, làm ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ngay sau đó, quân đội Syria tuyên bố sẽ có hành động đáp trả thích đáng "đối với những kẻ khai hỏa này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục