Đặc phái viên Liên hợp quốc-AL tới Iraq bàn về Syria

Ông Lakhdar Brahimi ngày 21/10 đã tới thủ đô Baghdad nhằm tạo dựng sự ủng hộ cho cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.
Theo AFP, đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi, ngày 21/10 đã tới thủ đô Baghdad của Iraq, chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du khu vực nhằm tạo dựng sự ủng hộ cho cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.

Trong tuyên bố trên trang web, Bộ Ngoại giao Iraq cho biết Ngoại trưởng nước này Hoshyar Zebari đã đón ông Brahimi tại sân bay, song không cung cấp thêm chi tiết.

[Hội nghị hòa bình về Syria sẽ diễn ra cuối tháng 11]

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Ngoại giao Iraq đã cho AFP biết rằng ngay sau khi tới Baghdad, ông Brahimi đã tiến hành đàm phán với Thủ tướng nước chủ nhà Nuri al-Maliki.

Trước đó tại điểm dừng chân ở Cairo (Ai Cập) hôm 20/10, ông Brahimi đã gặp Tổng Thư ký AL Nabil al-Arabi.

Dự kiến trong hành trình tiếp theo, ông sẽ tới Iran, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và có lẽ cũng tới Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục