Đặc phái viên Mỹ tham vấn lãnh đạo Ấn Độ

Ngày 16/2, ngày thứ hai trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Afghanistan và Pakistan, ông Richard Holbrooke đã có các cuộc gặp với lãnh đạo nước chủ nhà để tham vấn về các vấn đề chính là tình hình an ninh ở Afghanistan và khu vực cũng như mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đối với toàn thế giới, đặc biệt sau loạt vụ khủng bố tại Mumbai (Ấn Độ) hồi cuối tháng 11/2008.

Ngày 16/2, ngày thứ hai trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Afghanistan và Pakistan, ông Richard Holbrooke đã có các cuộc gặp với lãnh đạo nước chủ nhà để tham vấn về các vấn đề chính là tình hình an ninh ở Afghanistan và khu vực cũng như mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đối với toàn thế giới, đặc biệt sau loạt vụ khủng bố tại Mumbai (Ấn Độ) hồi cuối tháng 11/2008.

Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi cho biết ông Holbrooke  có cuộc gặp một số quan chức ngoại giao và an ninh Ấn Độ, trong đó có Ngoại trưởng Pranab Mukherjee.

Phát biểu với các phóng viên tại New Delhi, ông Holbrooke  nói: "Lần đầu tiên sau 60 năm kể từ khi Ấn Độ giành độc lập, Ấn Độ, Pakistan và Mỹ, cả ba nước cùng phải đối phó với một kẻ thù chung - thế lực đang trực tiếp đe dọa nhân dân và đất nước chúng ta".

Ấn Độ là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du khu vực châu Á của ông Holbrooke , trước đó ông đã đến Pakistan và Afghanistan./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục