Đặc phái viên Mỹ ủng hộ Nhà nước Palestine

Trong khuôn khổ chuyến thăm khu Bờ Tây của Palestine, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Michell ngày 10/6 đã tái khẳng định rằng giải pháp hai nhà nước tồn tại song song và hòa bình là đáp án duy nhất cho cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông.

Trong khuôn khổ chuyến thăm khu Bờ Tây của Palestine, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Michell ngày 10/6 đã tái khẳng định rằng giải pháp hai nhà nước tồn tại song song và hòa bình là đáp án duy nhất cho cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông.

Phát biểu tại Ramallah sau các cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mamoud Abbas và Thủ tướng Salam Fayyad, ông Michell nhấn mạnh: "Mỹ sẽ không quay lưng lại với khát vọng chính đáng của người Palestine về một nhà nước của riêng mình."

Ông Michell cũng nhắc lại những tuyên bố mà ông đã đưa ra ngày 9/6 trong các cuộc hội đàm với lãnh đạo Israel, rằng Washington đang tìm kiếm các điều kiện để thúc đẩy một sự khởi đầu mới và sớm đạt được kết quả trong đàm phán.

Ông nhấn mạnh cả Israel và Palestine đều có trách nhiệm thực hiện lộ trình hòa bình của quốc tế dành cho Trung Đông năm 2003, trong đó người Palestine phải ngừng bạo lực và Israel phải ngừng hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ Palestine.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhiều lần kêu gọi Israel phải ngừng hoàn toàn việc xây dựng khu định cư ở Bờ Tây và quyết tâm ủng hộ giải pháp hai nhà nước.

Điều này khiến Israel lo ngại rằng đồng minh chính của họ có thể giảm bớt sự ủng hộ dành cho nhà nước Do Thái khi tìm cách cải thiện quan hệ với thế giới Hồi giáo.

Theo các chuyên gia phân tích, chính phủ cánh hữu của Israel có thể đổ vỡ nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu thuận theo các đòi hỏi của Washington.

Chuyến thăm Trung Đông của đặc phái viên Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Obama gửi thông điệp hòa giải của Mỹ trực tiếp đến thế giới Hồi giáo, và chỉ vài ngày trước khi ông Netanyahu dự kiến công bố "chính sách hòa bình" của Israel.

Rời Ramallah, ông Michell sẽ thăm Lebanon (ngày 11/6) và Syria (ngày 12-13/6) trong nỗ lực thúc đẩy một nền hòa bình toàn diện trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục