Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên gặp các quan chức Nhật Bản

Ngày 18/12, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành đối thoại về an ninh, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên vẫn bế tắc và chưa có lối thoát.
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên gặp các quan chức Nhật Bản ảnh 1Đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. (Nguồn: CBS)

Ngày 18/12, Đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã gặp các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản để thảo luận về hợp tác trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng vẫn bế tắc.

Cụ thể, ông Biegun và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Akiba dự kiến sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực ba bên với Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên, nước đã đặt ra hạn chót cuối năm nay cho một bước đột phá trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

[Trung Quốc: Nới lỏng trừng phạt Triều Tiên có thể phá vỡ bế tắc]

Trước đó cùng ngày, ông Biegun đã gặp ông Shigeki Takizaki-Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề trong đó có việc Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980.

Ông Biegun-người được Tổng thống Donald Trump chỉ định giữ chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đang có chuyến công du Đông Bắc Á. Ông Biegun được cho là đã tìm kiếm khả năng gặp các quan chức Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjeom trên biên giới liên Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục