Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên sắp thăm Trung-Hàn-Nhật

Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề hạt nhân của Triều Tiên Glynn Davies sẽ thăm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để thảo luận về khả năng nối lại cuộc đàm phán sáu bên.

Kyodo đưa tin, ngày 24/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề hạt nhân của Triều Tiên Glynn Davies sẽ thăm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tuần tới để thảo luận về nhiều chủ đề, trong đó có khả năng nối lại cuộc đàm phán sáu bên.

Theo Bộ trên, ông Davies sẽ thăm Bắc Kinh trong hai ngày 27-28/1 để gặp các quan chức, bao gồm Đại diện đặc biệt về các vấn đề Bán đảo Triều Tiên Vũ Đại Vĩ.

Tiếp đó, ông sẽ có mặt tại Seoul trong hai ngày 29-30/1 để gặp Cho Tae Young, trưởng phái đoàn Hàn Quốc tại vòng đàm phán sáu bên và cũng là Đại điện đặc biệt phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 30/1, ông Davies sẽ tới Tokyo để gặp người đồng cấp Nhật Bản Junichi Ihara, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Kế hoạch thăm này được ông Davies dự kiến sau chuyến thăm ba nước trên hồi tháng 11/2013, trong đó ông đã thảo luận với những người đồng cấp về cách thức ứng phó với lời kêu gọi của Triều Tiên liên quan tới việc nối lại vô điều kiện cuộc đàm phán đa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục