Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên sẽ trở lại thăm Hàn Quốc

Đặc phái viên Biegun sẽ tới Seoul vào chiều 15/9 và dự kiến sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Lee Do-hoon để trao đổi về kết quả thảo luận với đối tác Trung Quốc, Nhật Bản về vấn đề Triều Tiên.
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên sẽ trở lại thăm Hàn Quốc ảnh 1Ông Stephen Biegun. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 15/9 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ trở lại thăm Hàn Quốc cùng ngày sau khi kết thúc lịch trình chuyến thăm Trung Quốc, Nhật Bản.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Đặc phái viên Biegun sẽ tới thủ đô Seoul vào chiều nay (15/9) và dự kiến sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Lee Do-hoon để trao đổi về kết quả thảo luận với đối tác Trung Quốc và Nhật Bản về vấn đề Triều Tiên.

[Mỹ: Duy trì đà đối thoại với Triều Tiên bất chấp mọi trở ngại]

Dư luận quan tâm cho rằng khả năng hai bên sẽ thảo luận thêm về các phương án thực chất để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên - vốn là chủ đề chính của Hội đàm thượng đỉnh liên Triều lần ba (18-20/9) diễn ra tại Bình Nhưỡng.

Đặc phái viên Biegun sẽ kết thúc chuyến thăm lại Hàn Quốc kéo dài hai ngày và trở về nước vào ngày 16/9. Ngoài ra, các lịch trình cụ thể khác không được tiết lộ. Trước đó, nhiều nhà quan sát cho rằng có khả năng ông Biegun sẽ gặp đối tác Triều Tiên trong thời gian trở lại Hàn Quốc.

Trước đó, ông Biegun đã có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 10-12/9 để hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon, đồng thời cũng có các cuộc gặp chào xã giao Tổng thống Moon Jae-in, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myong-kyun và Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Chung Eui-yong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục