Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên thăm khu phi quân sự DMZ

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã đến thăm Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên, nơi hai bên gần đây đã phá hủy các trạm gác để giảm căng thẳng quân sự dọc biên giới..
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên thăm khu phi quân sự DMZ ảnh 1Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun ngày 20/12 đã đến thăm Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên, nơi hai bên gần đây đã phá hủy các trạm gác để giảm căng thẳng quân sự dọc biên giới.

Phát biểu với hãng tin Kyodo, một quan chức Đại sứ quán Mỹ cho biết ông Biegun đã đến thăm DMZ bên phía Hàn Quốc, trong làng đình chiến Panmunjeom, trong khuôn khổ chuyến thăm 4 ngày bắt đầu từ hôm 19/12.

[Triều Tiên phá hủy 10 trạm gác ở khu DMZ theo thỏa thuận liên Triều]

Cuối ngày 20/12, ông Biegun - người có nhiệm vụ chỉ đạo chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên và dẫn đầu các nỗ lực nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa, dự kiến sẽ thảo luận với đối tác Hàn Quốc Lee Do Hoon về cách tham gia với Bình Nhưỡng để thúc đẩy tiến trình này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục