Đặc phái viên Tổng thống Mỹ John Kerry thăm Ai Cập trước thềm COP27

Chuyến thăm của ông John Kerry tới Cairo diễn ra vào thời điểm Ai Cập tiếp tục tham vấn chuyên sâu với các đối tác quốc tế để thúc đẩy hành động khẩn cấp về khí hậu trước thềm Hội nghị COP27.
Đặc phái viên Tổng thống Mỹ John Kerry thăm Ai Cập trước thềm COP27 ảnh 1Đặc phái viên Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry tại cuộc họp báo ở Glasgow, Anh, ngày 13/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Ai Cập ngày 3/9 đưa tin Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry sẽ thăm Ai Cập ngày 7-8/9, nhằm tiếp tục các cuộc thảo luận với các đối tác chính phủ và khu vực tư nhân về kế hoạch tăng tốc hợp tác khí hậu toàn cầu trước thềm Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27).

Chuyến thăm của ông John Kerry tới Cairo diễn ra vào thời điểm Ai Cập tiếp tục tham vấn chuyên sâu với các đối tác quốc tế để thúc đẩy hành động khẩn cấp về khí hậu trước thềm Hội nghị COP27 mà nước này sẽ đăng cai từ ngày 6-18/11 tại thành phố Sharm El-Sheikh, ở Biển Đỏ.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, Đặc phái viên Kerry cũng sẽ tham gia Diễn đàn Hợp tác Quốc tế-Ai Cập (Egypt-ICF) 2022 lần thứ hai và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Môi trường châu Phi.

[Hội nghị COP27: Ai Cập trở thành tâm điểm chú ý của thế giới]

Sau chuyến thăm Ai Cập, ông Kerry sẽ đến Glasgow, Vương quốc Anh vào ngày 9/9 nhằm thu hút sự chú ý ‎của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ đối với các nỗ lực tăng cường hành động vì khí hậu toàn cầu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Trong những tháng gần đây, ông Kerry đã phối hợp chặt chẽ với các quan chức Ai Cập trong quá trình chuẩn bị cho COP27.

Vào tháng Hai, ông Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry, người được chỉ định là Chủ tịch COP27, đã thành lập Nhóm công tác khí hậu Mỹ-Ai Cập nhằm thúc đẩy các mục tiêu khí hậu song phương và đa phương trước thềm COP27, đồng thời hỗ trợ các kế hoạch của Ai Cập để chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng sạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục