Đặc sắc buổi giao lưu với chủ đề “Theo gương Bác”

Tại buổi giao lưu, các đại biểu được nghe các điển hình chia sẻ về cách làm hay, hiệu quả trong việc học tập và làm theo lời Bác.
150 điển hình tiên tiến xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tham dự chương trình giao lưu tối 23/8 tại Hà Nội với chủ đề “Theo gương Bác."

Đến dự chương trình giao lưu còn có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Các đại biểu tham dự chương trình đã được giao lưu với các điển hình: Thượng tá Lê Lương Quyền (Chính ủy Lữ đoàn 550, Quân đoàn 4), Đại tá Nguyễn Văn Túy (Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An), Đại tá Trần Văn Thụ (Chính ủy Nhà máy X51, Ba Son), Đại úy Lê Hải Trường (Thuyền trưởng Tàu cảnh sát biển 4301, Hải đội 301, Vùng Cảnh sát biển 3, Cục Cảnh sát biển), Đại úy Nguyễn Tiến Dũng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7, Trung đoàn bộ binh 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4), Trung úy Nguyễn Tấn Trung (Phân đội trưởng Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An)... Đây là những tấm gương sáng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, lao động, học tập, sản xuất kinh doanh, luôn sống tương thân tương ái, gương mẫu đi đầu trong phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và cần, kiệm, vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu cũng được nghe các điển hình chia sẻ về những khó khăn, vất vả trong việc thực hiện nhiệm vụ; cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong công việc, cũng như việc học tập và làm theo lời Bác.

Đến từ Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn bộ binh 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4), Đại úy, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Tiến Dũng tâm sự: “Tôi học được ở Bác đức tính cần cù chịu khó, ham học hỏi, trách nhiệm và hết lòng vì công việc, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo; giản dị trong lối sống, đoàn kết, sâu sát, gương mẫu, tự nghiên cứu để nâng cao năng lực trong công tác. Từ đó, tôi xác định cho mình cách làm cụ thể với từng nhiệm vụ, từng cương vị công tác.”

Với sự gương mẫu, hết mình trong công việc, anh đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; và 9 năm liên tục (2004-2012) được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Là một tấm gương điển hình về hiến đất, phục vụ mục đích công, Thượng tá Nguyễn Văn Tác (Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) chia sẻ thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh đã luôn tâm đắc lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền.” Từ đó, lòng quyết tâm của người cán bộ đã giúp anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị, chức trách của mình. Đặc biệt năm 2012, anh đã cùng gia đình đi đầu trong việc phá dỡ công trình, hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Chương trình giao lưu “Theo gương Bác” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; sơ kết 2 năm thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn quân.

Chương trình cũng nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc toàn quân trong học tập và làm theo lời Bác, tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục