Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Tây Bắc”

Chương trình “Nghĩa tình Tây Bắc" nhằm ca ngợi mảnh đất và con người, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những chiến sỹ, giáo viên, y bác sỹ gắn bó với mảnh đất này.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Tây Bắc” ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Hà/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc, tối 5/11, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Tây Bắc.”

Phát biểu tại Chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh vùng Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước; vùng đất có bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng với nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, địa danh gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc.

Tây Bắc có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện, khai khoáng, du lịch, kinh tế cửa khẩu.

Đồng bào các dân tộc anh em vùng Tây Bắc cùng sinh sống gắn bó lâu đời, có truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường chống ngoại xâm; cần cù lao động, sản xuất, vươn lên thoát khỏi đói nghèo và quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phát triển toàn diện, bền vững vùng Tây Bắc là yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc; là nhiệm vụ quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh lâu dài của đất nước.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc được thành lập có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển của vùng. Năm 2014, tròn 10 năm xây dựng và phát triển, thời gian tuy chưa dài, song với nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã có đóng góp nhất định vào những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị vùng Tây Bắc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm hơn nữa đối với công tác an sinh xã hội, góp phần giúp đồng bào vùng cao xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng vùng Tây Bắc phát triển nhanh và bền vững.

Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Tây Bắc” gồm 3 chương “Linh thiêng đất trời Tây Bắc,” “Tây Bắc, tự hào vùng đất biên cương,” “Những trái tim hồng trên vùng cao Tây Bắc.”

Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc hay, đi cùng năm tháng, ca ngợi mảnh đất và con người vùng Tây Bắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những chiến sỹ, giáo viên, y bác sỹ gắn bó với mảnh đất này.

Chương trình nghệ thuật do các ca sỹ chuyên nghiệp và những nghệ sỹ Nhà hát tuổi trẻ Hà Nội biểu diễn.

Cùng với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, Ban Tổ chức đã tôn vinh 56 gương điển hình tiên tiến đại diện của 14 tỉnh vùng Tây Bắc.

Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Tây Bắc” nhằm giới thiệu truyền thống lịch sử, con người, tiềm năng, lợi thế, vị trí, tầm quan trọng của vùng đất biên cương Tổ quốc; những khó khăn hiện nay trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Bắc.

Chương trình còn thể hiện tình cảm, tấm lòng, nghĩa tình của cả nước với Tây Bắc, Tây Bắc với cả nước trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, chương trình tôn vinh những người đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân của mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vùng đất biên cương Tổ quốc; tri ân đối với các liệt sỹ, thương binh; động viên, khích lệ, những con người bình dị đang ngày đêm thầm lặng cống hiến, đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự nghiệp phát triển chung của vùng Tây Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục