Đặc sắc gian hàng Việt tại lễ hội "Ngày mở cửa- Berlin 2014"

Trong dịp này, người dân Đức và khách du lịch quốc tế được vào tham quan trụ sở, phòng làm việc của các thành viên nội các, trong đó có cả phòng làm việc, phòng tiếp khách của Thủ tướng.
Đặc sắc gian hàng Việt tại lễ hội "Ngày mở cửa- Berlin 2014" ảnh 1Một gian hàng tại lễ hội. (Ảnh: Đức Chung/Vietnam+)

Ngày 31/8, Bộ Hợp tác & Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức lễ hội “Ngày mở cửa“ (Open day) trong khuôn viên trụ sở của Bộ này ở thủ đô Berlin.

Lễ hội là điểm nhấn của chương trình “Ngày mở cửa“ do chính phủ Đức thực hiện trong hai ngày 30-31/8 hàng năm. 


Trong dịp này, người dân Đức và khách du lịch quốc tế được vào tham quan trụ sở, phòng làm việc của các thành viên nội các, trong đó có cả phòng làm việc, phòng tiếp khách của Thủ tướng Angela Merkel. Ngoài ra, khách tham quan còn được tham dự các chương trình văn hoá nghệ thuật tổ chức ở một số bộ.

Phát biểu tại lễ khai mạc với sự tham dự của trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Berlin, Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác & Phát triển Đức Hans-Joachim Fuchtel cho biết "Ngày mở cửa“ là chương trình đặc biệt của chính phủ Đức nhằm tạo cơ hội cho mọi người dân và du khách có dịp tham quan các công trình, trụ sở làm việc của nhà nước, đây cũng là dịp tốt để các bên tiếp xúc, trao đổi văn hoá và quảng bá về đất nước, con người mình với bạn bè Đức và quốc tế.

Gần 40 đoàn là các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Berlin đã tham dự lễ hội "Ngày mở cửa" năm nay.

Tại mỗi gian hàng, đại diện các nước có nhiều hình thức phong phú để quảng bá hình ảnh đất nước, con người tới những người tham dự lễ hội. Các đoàn còn phục vụ miễn phí các món ăn, đồ uống đặc trưng của đất nước mình.

Trên sân khấu chính của ngày hội, một chương trình văn hoá nghệ thuật sôi động đã diễn ra liên tục từ 10 giờ 00 - 18 giờ cùng ngày. Các nước đều đem tới những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Trong khi đó, tại các phòng triển lãm, du khách được xem các bộ phim và ký tên ủng hộ các chương trình chống phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc hay gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo trên thế giới.

Ngoài ra, một số viện nghiên cứu của Đức cũng trưng bày các sản phẩm công nghệ mới phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển đang triển khai ở nhiều nước.

Đoàn đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã mang tới lễ hội một không gian văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc.

Ngoài các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, gian trưng bày của đoàn Việt Nam còn có nhiều tranh ảnh, thông tin quảng bá du lịch Việt Nam, đặc biệt việc phục vụ món ăn đặc sản nem rán đã thu hút rất đông du khách tới thưởng thức.

Một hấp dẫn không hề nhỏ với du khách và người dân Berlin cũng như các đoàn tham dự khác là các chương văn nghệ truyền thống của Việt Nam trên sân khấu lớn của lễ hội, đã thu hút đông đảo các đoàn bạn bè quốc tế quan tâm theo dõi và cổ vũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục