Đặc sắc Ngày di sản lịch sử và văn hóa Mátxcơva

Ngày di sản lịch sử và văn hóa Mátxcơva năm nay dự kiếm sẽ thu hút sự tham gia của hơn 100.000 người dân thủ đô và khách tham quan.
Theo Sở Di sản văn hóa Mátxcơva, Ngày di sản lịch sử và văn hóa thành phố Mátxcơva, được tổ chức vào ngày 18/5 hàng năm tại thủ đô Nga, năm nay sẽ thu hút sự tham gia của hơn 100.000 người dân thủ đô và khách tham quan.

Ngày di sản của thành phố Mátxcơva năm nay được tổ chức trùng với dịp kỷ niệm Ngày bảo vệ di tích và danh lam thắng cảnh quốc tế (18/4) và Ngày bảo tàng quốc tế (18/5).

Trong những ngày này, hầu hết các bảo tàng trong thành phố đều mở cửa để người dân được vào tham quan miễn phí.

Giám đốc Sở Di sản văn hóa Mátxcơva Aleksander Kibovski cho biết mục đích của các hoạt động nói trên nhằm thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ, tích cực tham quan nhằm nâng cao sự hiểu biết sâu sắc về thành phố nơi mình sinh sống.

Đặc biệt những người tham gia hoạt động này trong năm nay có thể tự do tham quan các viện bảo tàng, cũng như có thể tham quan 14 công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.

Những công trình này là đại sứ quán các nước Áo, Indoensia, Italy, Canada, New Zealand, Na Uy, Palestine, cùng dinh thự đại sứ các nước Bỉ, Mỹ, Uruguay, Chile, Pháp, Nhà khách Bộ Ngoại giao Nga... vốn là những công trình có giá trị lớn đối với những người say mê nghệ thuật kiến trúc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục