Đặc sắc tuần du lịch di sản văn hóa Hà Giang 2013

Tuần Du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang - 2013 sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức từ ngày 19/11 đến 23/11/2013.
Tuần Du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang - 2013 sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức từ ngày 19/11 đến 23/11/2013.

Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV - Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo ông Đàm Văn Bông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang: Tuần Du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang - 2013 nhằm tôn vinh giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của Hà Giang đã được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Qua đó các di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc sẽ tăng thêm niềm tin, tự hào, quyết tâm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thông qua Tuần Du lịch di sản nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo trong đời sống, sinh hoạt nghệ thuật các dân tộc; các sản phẩm du lịch, tiềm năng phát triển du lịch của Hà Giang đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong chương trình khai mạc vào tối ngày 19/11 tại Sân vận động huyện Quang Bình, chương trình nghệ thuật hoành tráng chào mừng Tuần Du lịch di sản văn hóa các dân tộc Hà Giang với chủ đề "Quang Bình yêu thương," mang đậm nét văn hóa các dân tộc do nam, nữ diễn viên của Đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang và Đoàn nghệ thuật Cánh đồng vàng huyện Quang Bình biểu diễn.

Du khách tham dự lễ khai mạc sẽ được thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, các trò chơi dân gian; được tận mắt chứng kiến lễ hội nhảy lửa, lễ kéo chày độc đáo của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình. Đồng thời được xem, tham quan và cùng ngồi dệt thổ cẩm truyền thống với bà con dân tộc Pà Thẻn tại thôn My Bắc, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình.

Nằm trong chương trình Tuần Du lịch di sản văn hóa các dân tộc Hà Giang - 2013, sau chương trình khai mạc tại huyện Quang Bình, du khách sẽ được thăm quan các di sản văn hóa Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Tận mắt chứng kiến nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao tại thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ. Tham gia các hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể "Lễ hội gầu tào của dân tộc Mông;" "lễ cúng tổ tiên của dân tộc Lô Lô;" "Lễ múa trống của dân tộc Tày." Giao lưu văn nghệ dân gian các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn; trải nghiệm thực tế các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang như: Cày trên nương đá, kỹ thuật thổ canh hốc đá, xếp tường rào đá, nương đá.

Cũng trong Tuần Du lịch di sản văn hóa, du khách sẽ khám phá những giá trị di sản tự nhiên, di sản địa chất và các di sản văn hóa đa dạng, độc đáo của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn như: Núi đôi Quản Bạ, Mã Pì Lèng - đệ nhất hùng quan, Cột cờ Lũng Cú, Di tích nhà Vương, Phố cổ Đồng Văn. Du khách được thưởng thức cảm giác ngây ngất trong men say của bát rượu ngô vùng cao và đắm mình trong các hương vị đậm đà, nóng nổi của những món ăn dân dã ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên Cao nguyên đá Đồng Văn như: Thắng cố, mèn mén, chá lảo, thịt treo, lạp sườn.

Đặc biệt, nằm trong chuỗi hoạt động, Ban Tổ chức còn giới thiệu cho du khách nhiều điểm đến gồm các thắng cảnh, hang động, làng văn hóa các dân tộc thiểu số 4 huyện vùng cao phía Bắc trên Cao nguyên đá Đồng Văn./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục