Đặc sản tôm khô Trà Vinh đứng trước nguy cơ "xóa sổ"

Thiếu nguyên liệu sản xuất, Hợp tác xã Bình Minh chuyên chế biến tôm khô Vinh Kim buộc phải giải thể và cả trăm gia đình làm nghề này phải chuyển sang nghề khác.
Đặc sản tôm khô Trà Vinh đứng trước nguy cơ "xóa sổ" ảnh 1(Ảnh minh họa: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Tôm khô Vinh Kim là đặc sản nổi tiếng ở Trà Vinh, đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học-Công nghệ công nhận là thương hiệu độc quyền trên thị trường.

Tuy nhiên, thiếu nguyên liệu sản xuất, Hợp tác xã Bình Minh chuyên chế biến tôm khô Vinh Kim buộc phải giải thể và cả trăm gia đình làm nghề này phải chuyển sang nghề khác.

Tính đến thời điểm này, toàn xã Vinh Kim còn duy nhất hộ bà Trần Thị Khâm, ngụ ấp Chà Và chế biến tôm khô.

Bà Khâm cho biết, gia đình bà gắn bó với nghề này hơn 30 năm. Trước đây, vào con nước các ngày rằm, 30 Âm lịch hàng tháng, mỗi ngày cơ sở chế biến tôm khô của gia đình bà mua gom không dưới 100kg tôm nguyên liệu.

Nhưng vài ba năm trở lại đây, nguồn tôm bạc đất ở đồng ruộng gần như không còn, mà chỉ khai thác từ nghề đóng đáy, nên mỗi ngày gia đình bà chỉ mua được khoảng 10-15kg, không đủ nguyên liệu chế biến nên cơ sở đang hoạt động theo kiểu cầm chừng.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Kim, cho biết xã Vinh Kim có lợi thế nằm ở giữa hai con sông lớn Cổ Chiên và Cung Hầu. Bên cạnh đó, với điều kiện tự nhiên sáu tháng nước ngọt và sáu tháng nước lợ, rất thích hợp với loài tôm bạc đất sinh sản và phát triển ở đồng ruộng.

Nhằm khai thác lợi thế này, trước đây, xã Vinh Kim có hơn 3.000 hộ dân đầu tư lắp đặt cống bọng, đắp bờ bao chung quanh diện tích đất trồng lúa kết hợp nuôi nhử tôm bạc đất tự nhiên.

Bằng các phương tiện, dụng cụ khai thác thô sơ, thủ công như đóng đáy, đặt nò, người dân nơi đây khai thác khoảng từ 10-30 tấn tôm/ngày tùy theo mùa vụ và con nước.

Tuy nhiên, khoảng 2-3 năm trở lại đây, sức hấp dẫn từ lợi nhuận nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng quá lớn, nhiều hộ đầu tư đào ao chuyển sang nuôi tôm biển theo hình thức thâm canh và bán thâm canh. Hoạt động này phá vỡ quy hoạch, môi trường sống của loài tôm bạc đất trong tự nhiên, khiến nguồn tôm sống trong tự nhiên ở đồng ruộng Vinh Kim ngày càng cạn kiệt.

Tôm khô Vinh Kim được chế biến từ con tôm bạc đất, nên chất lượng vượt trội hơn tôm khô vùng khác, nổi bật nhất là có màu đỏ hồng, thịt chắc có vị ngọt đậm.

Hơn nữa, tôm khô vùng biển dù phơi sấy khô đến mấy khi gặp khí hậu ẩm vẫn có thể bị ngấm nước, nhưng tôm khô Vinh Kim vẫn khô ráo, không đổi màu, mất mùi trong mọi thời tiết.

Để có 1kg tôm khô thành phẩm, cần khoảng 8-9kg tôm nguyên liệu, khi chế biên phải trải qua nhiều công đoạn như phân loại, luộc, phơi sấy, tách vỏ. Tôm khô Vinh Kim loại 1 hiện có giá hơn 1 triệu đồng/kg.

Để phát triển tôm bạc đất bền vững, các ngành, các cấp ở địa phương cần sớm vào cuộc bảo vệ môi trường, quy hoạch mở rộng vùng nuôi nhử tôm bạc đất ổn định. Nếu không có giải pháp hữu hiệu thì thương hiệu đặc sản tôm khô Vinh Kim sẽ bị “xoá sổ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục