Đặc vụ Mỹ công bố các dấu hiệu nhận biết đối tượng âm mưu xả súng

Theo FBI, 3/4 thủ phạm xả súng được FBI nghiên cứu không mắc các dạng bệnh tâm thần và các tuyên bố rằng mọi thủ phạm xả súng chỉ đơn giản là bị bệnh tâm thần là "gây hiểu lầm và không hữu ích."
Đặc vụ Mỹ công bố các dấu hiệu nhận biết đối tượng âm mưu xả súng ảnh 1Hiện trường một xả súng. (Nguồn: wmur.com)

Ngày 21/6, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết cơ quan này đã xác định một loạt dấu hiệu hành vi có thể xác định đối tượng âm mưu xả súng, theo đó, cho phép cảnh sát có thể ngăn chặn hành động nguy hiểm này.

Các chuyên gia phân tích hành vi của FBI đã nghiên cứu 63 vụ xả súng gây chết người trong khoảng thời gian 2000-2013 và xác định những biểu hiện bất thường của thủ phạm khi sắp xả súng.

Kết quả cho thấy hầu hết các đối tượng xả súng hàng loạt là đàn ông da trắng chịu đựng nhiều yếu tố gây căng thẳng khác nhau - một quan điểm cho rằng những người này là nạn nhân của một số bất công và thường chọn những mục tiêu mà họ quen thuộc.

Theo FBI, 3/4 thủ phạm xả súng được FBI nghiên cứu không mắc các dạng bệnh tâm thần và các tuyên bố rằng mọi thủ phạm xả súng chỉ đơn giản là bị bệnh tâm thần là "gây hiểu lầm và không hữu ích."

[Súng nổ làm 20 người bị thương tại một sự kiện nghệ thuật ở Mỹ]

Báo cáo cho thấy hầu hết các thủ phạm xả súng đều gặp phải nhiều vấn đề gây căng thẳng thần kinh như khó khăn tài chính và trục trặc hôn nhân hoặc tranh chấp trước khi tiến hành các vụ tấn công.

Những điều này thường dẫn tới "các hành vi liên quan" như trầm cảm, hoang tưởng, hành vi bạo lực, đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp cũng như bỏ việc hoặc gặp khó khăn trong giao tiếp với người khác.

Kết luận này được cho là thách thức đối với quan điểm phổ biến lâu nay rằng thủ phạm xả súng bị bệnh tâm thần hoặc tự cô lập với xã hội - 2 lý do thường được viện dẫn là nguyên nhân gây ra xả súng.

Sau khi xảy ra vụ xả súng tại một trường học ở Parkland, bang Florida hồi tháng 2 khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, nhiều chính trị gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà vận động ủng hộ súng đạn, cho rằng thủ phạm vụ xả súng - là cựu học sinh của trường, gặp các vấn đề tâm lý và hành vi của đối tượng đã được thông báo cho nhà chức trách.

Cũng theo FBI, trong 63 vụ xả súng được nghiên cứu, ít nhất 1 người thân của đối tượng xả súng đã phát hiện các hành vi này, song chỉ 41% báo cáo các dấu hiệu trên với chính quyền.

Do đó, việc phát hiện sớm và thông báo "các hành vi liên quan" cho giới chức thực thi pháp luật hoặc đánh giá mối đe dọa một cách chuyên nghiệp có thể giúp giảm thiểu các vụ tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục