Đại biểu 42 nước dự diễn đàn người khuyết tật châu Á-TBD tại Hà Nội

Diễn đàn Người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương với chủ đề Thúc đẩy hành động nhằm “hiện thực hóa quyền của người khuyết tật” sẽ diễn ra từ ngày 26-29/11.
Đại biểu 42 nước dự diễn đàn người khuyết tật châu Á-TBD tại Hà Nội ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong cuộc họp báo ngày 22/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức cho biết Hội nghị Diễn đàn Người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương với chủ đề Thúc đẩy hành động nhằm “hiện thực hóa quyền của người khuyết tật” sẽ diễn ra từ ngày 26-29/11.

Do Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức, Hội nghị nhằm đánh giá việc thực hiện chiến lược Incheon trong hai năm 2012-2014 ở các quốc gia và khu vực châu Á-Thái Bình Dương; thúc đẩy việc hiện thực hóa quyền của người khuyết tật ở các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương; nâng cao nhận thức toàn xã hội.

Khoảng 500 đại biểu khuyết tật, trong đó có 300 đại biểu quốc tế của 42 nước sẽ tham dự Hội nghị. Cùng với các hoạt động chính của Diễn đàn, Ban tổ chức Hội nghị sẽ tổ chức các hoạt động bên lề như triển lãm giới thiệu hình ảnh hoạt động của các tổ chức của và vì người khuyết tật, trưng bày sản phẩm của người khuyết tật làm ra; tham quan du lịch nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; chương trình đi bộ hưởng ứng Ngày Quốc tế người khuyết tật với chủ đề “Vì một thế giới hòa nhập cho người khuyết tật;" giao lưu nghệ thuật mừng thành công Diễn đàn và chung kết Hội thi tiếng hát người khuyết tật Việt Nam…

Hội nghị diễn ra ở Hà Nội, là sự kiện quan trọng đánh giá uy tín và vị thế của Việt Nam, thể hiện rõ mối quan tâm của Chính phủ, nhân dân Việt Nam và các tổ chức quốc tế đối với người khuyết tật; thúc đẩy phê chuẩn Công ước quốc tế về người khuyết tật.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Hội nghị.

Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt NamNguyễn Thiện Nhân hoan nghênh và đánh giá cao Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có sáng kiến, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức Diễn đàn Người khuyết tật châu Á-Thái Bình Dương và chương trình đi bộ với chủ đề “Vì một thế giới hòa nhập cho người khuyết tật."

Diễn đàn là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), là dịp để các nước tham gia diễn đàn nhìn lại việc hiện thực hóa mục tiêu thiên niên kỷ, Công ước Quốc tế và Chiến lược Incheon về hiện thực hóa quyền của người khuyết tật, nhất là đối với phụ nữ, thanh thiếu niên khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe… Đây cũng là dịp để biểu dương những đóng góp quý báu của các tổ chức, cá nhân đã ra sức giúp đỡ người khuyết tật trong thời gian qua.

Với ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc của Diễn đàn và chương trình đi bộ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống “tương thân tương ái," “thương người như thể thương thân," tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ cả vật chất và tinh thần đối với người khuyết tật nói chung, Diễn đàn và chương trình nói riêng, để Diễn đàn người khuyết tật châu Á-Thái Bình Dương và Chương trình đi bộ “Vì một thế giới hòa nhập cho người khuyết tật thành công tốt đẹp.”

Diễn đàn Người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APDF) tại Incheon, Hàn Quốc, năm 2012 thông qua Tuyên bố cấp Bộ trưởng về thập kỷ Người Khuyết tật châu Á-Thái Bình Dương, thống nhất 2 năm/lần tổ chức Hội nghị ở một nước thành viên để đánh giá việc hiện thực hóa quyền của người khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục hòa nhập, việc làm, truyền thông…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục