Đại biểu 55 nước tham dự diễn đàn quốc phòng tại Sri Lanka

Ngày 18/8, diễn đàn quốc phòng mang tên "Hội nghị Quốc phòng 2014" đã khai mạc tại thủ đô Colombo của Sri Lanka.
Đại biểu 55 nước tham dự diễn đàn quốc phòng tại Sri Lanka ảnh 1Quân đội Sri Lanka. (Nguồn: therepublicsquare.com)

Ngày 18/8, diễn đàn quốc phòng mang tên "Hội nghị Quốc phòng 2014" đã khai mạc tại thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Diễn đàn năm nay sẽ kéo dài trong ba ngày dưới sự chủ trì của Tư lệnh Quân đội Sri Lanka Daya Ratnayake, quy tụ hơn 350 đại biểu đến từ 55 nước, bao gồm đại sứ và các nhà ngoại giao quốc tế cùng 20 diễn giả nổi tiếng thế giới.

Theo Tư lệnh Ratnayake, bên cạnh việc thảo luận tình hình tại các quốc gia hậu xung đột, diễn đàn quốc phòng lần này cũng là dịp cho cộng đồng quốc tế thấy tiến trình phát triển, hòa giải dân tộc của Sri Lanka và thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong khu vực.

Sri Lanka kết thúc 30 năm chiến tranh với phong trào Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) vào năm 2009. Từ đó đến nay, chính phủ quốc gia Nam Á này đã đẩy mạnh các chương trình phát triển hạ tầng, bao gồm đường cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế và các nhà máy nhiệt điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục