Đại biểu quốc hội thăm trang trại bò sữa ở Nghệ An

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 đã có chuyến tham quan và tìm hiểu về mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Nghệ An.
Ngày 1/6, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 đã có chuyến tham quan và tìm hiểu về mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Nghệ An.

Đoàn gồm 19 thành viên thực hiện chuyến đi theo lời mời của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nhân kỳ họp thứ 5.

Tại Nghệ An, đoàn đã tới tham quan dự án trang trại bò của TH true Milk tại huyện Nghĩa Đàn. Đây là trang trại bò sữa quy mô nhất Đông Nam Á với tổng vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ USD, có diện tích 37.000 ha với gần 30 ngàn con bò giống nhập từ New Zealand.

Trang trại áp dụng công nghệ tiên tiến của Israel, tự động hóa 100% từ khâu gieo trồng cỏ, cho đến đến khi thu hoạch, chế biến sữa, làm lạnh, vận chuyển và chế biến thành sản phẩm…

Đại diện công ty đã giới thiệu với đoàn nhà máy Việt Á với 5 dây chuyền sản xuất, cung cấp 600 tấn sữa mỗi ngày và hoàn toàn là sữa tươi công nghệ cao.

Trước đó, bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH, đồng thời là Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á dự báo, đến năm 2015, nhà máy sẽ đạt doanh số 3.700 tỷ đồng và khi đó TH Milk sẽ chiếm tới 50% thị phần sữa tươi tại Việt Nam./
 

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục