Đại biểu Việt Nam dự Đại hội của Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu chào mừng tại Đại hội, chuyển Điện mừng Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới Chủ tịch Đảng FRELIMO, Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi.
Đại biểu Việt Nam dự Đại hội của Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi, tại Trụ sở Trung ương Đảng ngày 6/6/2022. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Từ ngày 23-28/9, tại thành phố Matola (Mozambique), trong không khí tưng bừng kỷ niệm 60 năm thành lập (25/6/1962-25/6/2022), Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) đã tiến hành Đại hội lần thứ XII với sự tham gia của 1.500 đại biểu và 23 đoàn khách quốc tế.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm trưởng đoàn đã tham dự sự kiện.

Với khẩu hiệu “60 năm củng cố khối đoàn kết, thúc đẩy hòa bình và phát triển,” Đại hội XII Đảng FRELIMO có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (9/2017); đánh giá 60 năm lãnh đạo nhân dân Mozambique tiến hàng cách mạng giải phóng dân tộc, lãnh đạo xây dựng đất nước đoàn kết, hòa bình, hòa hợp dân tộc và dân chủ.

[Mozambique mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất với Việt Nam]

Đồng thời, Đại hội sẽ xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng và điều hành đất nước trong nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có đủ năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ để đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo đất nước phát triển trong những năm tiếp theo.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu chào mừng tại Đại hội, chuyển Điện mừng Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta tới Chủ tịch Đảng FRELIMO, Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi.

Đoàn đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Esperanca Bias, làm việc với Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại của Đảng FRELIMO Shakin Abubakar, Bộ trưởng Bộ Công thương Mozambique Augusto Moreno, Thứ trưởng Bộ Công thương Ludovina Bernardo.

Tại các cuộc gặp, làm việc, lãnh đạo hai bên đã trao đổi thân mật về tình hình hai đảng, hai nước, về các biện pháp củng cố và phát triển quan hệ song phương.

Bên lề Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp xúc với nhiều đại biểu quốc tế, tìm hiểu thêm về tình hình khu vực, tình hình các đảng cầm quyền, cộng sản và cánh tả. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mozambique Phạm Hoàng Kim cùng tham gia các hoạt động của đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục