đại chiến" Bayern-Chelsea

Thông tin thú vị trước "đại chiến" Bayern-Chelsea

Trải qua những trận đấu căng thẳng, Chelsea và Bayern Munich đã ghi tên mình vào trận chung kết Champions League mùa giải này.
Trải qua những trận đấu căng thẳng, Chelsea và Bayern Munich đã ghi tên mình vào trận chung kết Champions League mùa giải này.

Được thi đấu trên sân nhà, thiệt quân ít hơn đối thủ, sở hữu dàn cầu thủ mạnh mẽ, lợi thế trước giờ bóng lăn rõ ràng đang tạm nghiêng về "Hùm xám." Tuy nhiên, với khát khao làm nên lịch sử, Chelsea hứa hẹn sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho đội chủ nhà.

Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quyết định này, cả hai đội bóng đã quyết định buông xuôi tại đấu trường trong nước. "Hùm xám" chấp nhận về sau đại kình địch Dortmund tại Bundesliga cũng như Cúp Quốc gia Đức. Nếu không thể giành chiến thắng trong trận đấu này, đội bóng chủ sân Allianz Arena sẽ chia tay mùa giải này với hai bàn tay trắng.

Trong khi đó, dù đã có được danh hiệu FA Cup an ủi nhưng với việc không lọt được vào Top 4, Chelsea chỉ còn cách đánh bại Bayern mới có thể được tham dự Champions League mùa sau.

Với việc nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì hành động xấu chơi, trung vệ đội trưởng John Terry sẽ không thể có mặt trong trận chung kết. Ngoài trung vệ người Anh, ba cầu thủ quan trọng khác của Chelsea là Raul Meireles, Ramires và Branislav Ivanovic cũng phải ngồi ngoài vì đã nhận đủ số thẻ phạt. Trong khi đó, Holger Badstuber, David Alaba và Luiz Gustavo bên phía Bayern cũng không thể góp mặt với lý do tương tự.

Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lịch sử đối đầu cũng như tình hình lực lượng của hai đội trước trận đấu sẽ diễn ra vào 1 giờ 45 phút (Chủ Nhật ngày 20/5):

- Trong lịch sử 107 năm tồn tại của mình, Chelsea chưa từng một lần bước lên ngôi vô địch Champions League. Trận đấu đêm nay mới là trận chung kết thứ 2 của "The Blues" tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ. Cách đây 4 mùa giải, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã để M.U vượt qua trên chấm phạt đền.

- Trong quá khứ mới chỉ có MU là đội bóng Anh duy nhất giành được cả FA Cup và Champions League trong cùng một mùa giải (mùa 1998/99).

- Chelsea cũng từng gieo nỗi thất vọng lên “Hùm xám” khi loại đội bóng này ở tứ kết Champions League 2004-2005 với tổng tỷ số 2 lượt trận đi và về là 6-5.

- Bayern từng 3 lần đụng các đội bóng Anh trong trận chung kết cúp C1 (và nay là Champions League). Họ đánh bại Leeds United năm 1975 nhưng để thua Aston Villa năm 1982 và Man Utd năm 1999.

- Bắt chính ở trận đấu đêm nay là trọng tài Pedro Proenca. Proenca từng bắt chính 2 trận có Bayern ở Champions League; đó đều là các trận đấu đội bóng Đức được chơi trên sân nhà và đều…thua (thua Bordeaux 0-2 ở mùa 2009/2010, thua Inter Milan 2-3 ở mùa 2010/2011).

- Nếu giành chiến thắng, Bayern sẽ vượt qua Liverpool để trở thành CLB có thành tích tốt thứ ba ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu (5 chức vô địch và 4 lần á quân),

- Jupp Heynckes đã từng giúp Real Madrid đăng quang Champions League vào năm 1998, nhưng chỉ 8 ngày sau đó ông bị sa thải.

- Bayern Munich có thành tích đối đầu cực tốt với các đội bóng Anh trên sân nhà tại Cúp châu Âu khi chỉ thua 1 trong 16 lần gặp nhau. Đội bóng Anh đã thắng Bayern trên nhà của họ gần đây nhất là Norwich City vào năm 1993 ở UEFA Cup.

- Trong 3 trận chung kết mà một đội bóng được chơi tại sân nhà chỉ có 2 đội giành chiến thắng là Real Madrid 1957, Inter Milan năm 1965. Trong khi AS Roma đã thua Liverpool trong trận chung kết năm 1984.

- Mario Gomez cần ghi thêm 3 bàn thắng nữa để trở thành vua phá lưới mùa này. Hiện chân sút người Đức đã có 12 bàn và thua thành tích của Messi 2 bàn.

- Chelsea chỉ giành chiến thắng đúng 1 lần khi đá sân khách mùa này tại Champions League. Đó là chiến thắng 1-0 trên sân của Benfica tại vòng tứ kết.

- Ở trận đấu gần đây nhất trên đất Đức ở vòng bảng năm nay, Chelsea đã để thua Leverkusen 1-2.

- Chelsea chưa bao giờ giành chiến thắng tại các trận đấu knock-out khi đá 11m. Họ thua Man United vào năm 2008 cũng như thất bại trước Livepool ở bán kết 1 năm trước đó.

- Bayern thua tất cả 11 trận trên mọi đấu trường thì tất cả đều là những trận họ để đối phương mở tỷ số ngay trong hiệp 1. Trong khi Chelsea là đội ghi bàn đầu tiên ở 11/12 trận đấu của họ tại Champions League mùa này./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục