Đại Công tước Luxembourg thăm Thừa Thiên-Huế

Chiều 8/11, Đại Công tước Luxembourg và đoàn đại biểu cấp cao của Đại Công quốc Luxembourg đã đến làm việc tại Thừa Thiên-Huế.
Chiều 8/11, Đại Công tước Luxembourg Henry và đoàn đại biểu cấp cao của Đại Công quốc Luxembourg đã đến thăm và làm việc tại Thừa Thiên-Huế.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại Công tước Henry và đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg. Chủ tịch Nguyễn Văn Cao cho biết tỉnh Thừa Thiên-Huế đã và đang sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn do Luxembourg tài trợ.

Điển hình như dự án phát triển nông thôn ở huyện Quảng Điền; dự án đào tạo nguồn nhân lực cho trường Cao đẳng nghề du lịch Huế. Những dự án do Luxembourg tài trợ đã góp phần quan trọng giúp chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, phát triển du lịch.

Chủ tịch Nguyễn Văn Cao bày tỏ tin tưởng Luxembourg sẽ tiếp tục duy trì và dành thêm các nguồn tài trợ cho Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên-Huế nói riêng.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Luxembourg vào đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực mà Thừa Thiên-Huế có thế mạnh như du lịch, khoa học công nghệ và y tế.

Đại Công tước Henry bày tỏ vui mừng được đến thăm tỉnh Thừa Thiên-Huế, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác của tỉnh Thừa Thiên-Huế với các tổ chức của Luxembourg trong việc thực hiện các dự án.

Trước đó, tại Hà Nội, đoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Jean Asselborn đã có buổi nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao; Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại thương Jeannot Krecke đã có buổi làm việc với các Bộ Công Thương, Kế hoạch Đầu tư, Thông tin Truyền thông, Giao thông Vận tải của Việt Nam.

Theo chương trình, ngày 9/11, đoàn sẽ đi thăm Lăng Tự Đức; tham quan các địa điểm triển khai dự án do Chính phủ Luxembourg tài trợ; thăm trường Cao đẳng Du lịch Huế và Cô nhi viện St Paul de Chartres./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục