Đại đa số nước Mỹ Latinh ủng hộ Palestine tại LHQ

Theo báo America Economica, ngoại trừ Panama và Colombia,  đại đa số nước Mỹ Latinh đều lên tiếng ủng hộ Palestine tại Liên hợp quốc.
Báo mạng America Economica ngày 19/9 đưa tin ngoại trừ Panama và Colombia, quốc gia có quan hệ quân sự khá khăng khít với Israel, đại đa số các nước Mỹ Latinh đều lên tiếng ủng hộ Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 tại New York, khi mà Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đưa ra đề nghị công nhận trở thành nhà nước độc lập.

[Palestine vận động ủng hộ từ các nước Mỹ Latinh]

Tuần trước, Ngoại trưởng Colombia, María Ángela Holguín, đã tuyên bố với báo giới rằng Bogota mong muốn Palestine trở thành nhà nước độc lập, nhưng nếu suy nghĩ về một nền hòa bình lâu dài, điều mà Colombia cho là lý tưởng vẫn là có một hiệp định với Israel và như vậy hai bên có thể chung sống hòa bình.

Cùng với Colombia, Panama cũng không công nhận nhà nước Palestine, sau khi Ngoại trưởng nước này, ông Roberto Henríquez, cho rằng cho tới khi không có đủ điều kiện lập lại hòa bình giữa Palestine và Israel, Panama sẽ không tuyên bố công nhận Palestine như một nhà nước độc lập.

Báo trên nhận định một sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Palestine giúp nước này giành chiến thắng tại Đại hội đồng, nhưng không có ích gì tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì Mỹ dùng quyền phủ quyết để bác nguyện vọng này của Palestine cho dù hình ảnh và uy tín của Washington có bị "xuống cấp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục