Đại dịch COVID-19 khiến kinh tế Đức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1970

Nền kinh tế Đức sẽ sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 với tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2020 sụt giảm 4,2%, trong đó riêng quý 1/2020 giảm 1,9% và quý tiếp theo sụt giảm tới 9,8%.
Đại dịch COVID-19 khiến kinh tế Đức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1970 ảnh 1Người dân xếp hàng bên ngoài siêu thị ở Berlin, Đức ngày 23/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ khiến nền kinh tế Đức trong một quý sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1970, trong khi tỷ lệ thất nghiệp và nợ công tăng mạnh.

Báo cáo mùa Xuân được 6 viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức công bố sáng 8/4 cho biết nền kinh tế Đức sẽ sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 với tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2020 sụt giảm 4,2%, trong đó riêng quý 1/2020 giảm 1,9% và quý tiếp theo sụt giảm tới 9,8%.

[Doanh nghiệp Đức kỳ vọng sự phục hồi kinh tế Việt Nam trong trung hạn]

Đây là mức sụt giảm mạnh nhất tính theo quý từ năm 1970 ở Đức và giảm gấp đôi so với quý 1/2009 khi khủng hoảng tài chính thế giới đang hoành hành.

Những đánh giá này cũng tương đồng với nhận định gần đây của Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức, cho rằng nền kinh tế đầu tàu châu Âu sẽ sụt giảm từ 2,8-5,4% trong năm 2020.

Để phòng ngừa dịch bệnh và hỗ trợ nền kinh tế, Chính phủ Đức đã có những chính sách quyết liệt như hạn chế tiếp xúc xã hội, đóng cửa các cửa hàng, trường học, nhà máy, nới lỏng mức trần nợ, đồng thời chi hàng tỷ euro để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động.

Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, tỷ lệ thất nghiệp ở Đức, vốn thấp kỷ lục trong nhiều năm qua (khoảng 5%), sẽ tăng mạnh trở lại.

Theo các nhà nghiên cứu, số người thất nghiệp trong năm 2020 sẽ tăng 236.000 người, tương đương tỷ lệ thất nghiệp tăng 5,9%, trong khi số người phải làm việc theo chế độ rút ngắn thời gian cũng tăng lên 2,4 triệu người.

Tuy nhiên, trong năm 2021, nền kinh tế đầu tàu châu Âu sẽ tăng trưởng trở lại với 5,8%.

Trong khi đó, với việc tung ra các gói cứu trợ nền kinh tế, nợ công của Đức cũng sẽ tăng trên 70% và đến năm 2021 sẽ giảm xuống còn 64%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục