Đại diện các nước lần đầu nhóm họp kể từ khi Mỹ rút khỏi TPP

Đại diện của các nước tham gia TPP cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ gặp gỡ lần đầu tiên tại Chile kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này rút khỏi TPP hồi tháng 1/2017.
Đại diện các nước lần đầu nhóm họp kể từ khi Mỹ rút khỏi TPP ảnh 1Đại diện các nước tham gia đàm phán TPP trong một cuộc họp ở Atlanta năm 2015. (Nguồn: Reuters) 

Reuters đưa tin ngày 10/3 dẫn phát biểu của một quan chức phụ trách lĩnh vực kinh tế quốc tế của Chile cho biết các quốc gia, vốn đã ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), sẽ nhóm họp tại nước này trong tuần tới.

Đại diện của các nước tham gia TPP cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ gặp gỡ lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này rút khỏi TPP hồi tháng 1/2017.

Cuộc gặp nói trên là một dấu hiệu của các nỗ lực nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Trung Quốc hiện được chờ đợi là nước dẫn đầu các cuộc đàm phán sau khi Mỹ rút khỏi TPP.

Trước đó, ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức rút nước này khỏi TPP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục