Đại diện đối ngoại EU tới Israel thảo luận về tình hình Gaza

Tổng thống Rivlin hoan nghênh đại diện đối ngoại EU, bà Mogherini, tới thăm Israel, nhấn mạnh tầm quan trọng của bà Mogherini trong việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine.
Đại diện đối ngoại EU tới Israel thảo luận về tình hình Gaza ảnh 1Đại diện cấp cao phụ trách các vấn đề an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Israel Reuven Rivlin ngày 21/5 đã có buổi tiếp Đại diện cấp cao phụ trách các vấn đề an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini, người hiện đang có chuyến thăm khu vực.

Tổng thống Rivlin hoan nghênh bà Mogherini tới thăm Israel, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của bà Mogherini trong việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine khi nói rằng "châu Âu đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp chấm dứt cuộc xung đột."

Tổng thống Rivlin khẳng định: "Cuộc xung đột này sẽ chỉ chấm dứt khi cả hai bên hiểu rằng chúng tôi cần phải sống bên cạnh nhau. Tôi muốn nhấn mạnh một điều rõ ràng rằng Israel không có chiến tranh với Hồi giáo, cần phải xây dựng lòng tin giữa hai bên và một bước quan trọng trong đó là quá trình tái thiết ở Dải Gaza."

Về phần mình, bà Mogherini cảm ơn Tổng thống Israel về "cam kết cá nhân đối với thông điệp hòa bình," đồng thời nói rằng "tình hữu nghị giữa các dân tộc chúng ta là rất bền vững, lâu đời và thông điệp của tôi là cần tận dụng sự kết nối này như một công cụ nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục