Đại diện Hàn Quốc làm chủ tịch Tòa án Quốc tế về Luật Biển

Ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đại diện của nước này, ông Paik Jin-hyun, đã được bầu làm Chủ tịch Tòa án Quốc tế về ​Luật ​Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 3 năm.
Đại diện Hàn Quốc làm chủ tịch Tòa án Quốc tế về Luật Biển ảnh 1(Nguồn: itlos.org)

Ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đại diện của nước này, ông Paik Jin-hyun, đã được bầu làm Chủ tịch Tòa án Quốc tế về ​Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 3 năm.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Paik Jin-hyun được bầu trong một cuộc bỏ phiếu kín của các thẩm phán của ITLOS.

Đây cũng là lần đầu tiên một đại diện của Hàn Quốc được bầu vào vị trí người đứng đầu ITLOS. Ông Paik Jin-hyun sẽ kế nhiệm ông Vladimir Golitsyn trong 3 năm tới.

Ông Paik Jin-hyun tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia Seoul và bảo vệ học vị tiến sĩ về luật quốc tế tại Đại học Cambridge (Anh).

Ông đã từng là một nhà nghiên cứu tại Học viện Luật quốc tế ở La Haye (Hà Lan) vào những năm 80 của thế kỷ 20 và tham gia giảng dạy tại Đại học Quốc gia Seoul với tư cách là giáo sư. Kể từ năm 2009 đến nay, ông là thẩm phán ITLOS.

Thành lập năm 1996, ITLOS là một tổ chức liên chính phủ quốc tế phụ trách giải quyết các vấn đề hàng hải trên thế giới, bao gồm các kiện tụng liên quan đến đường biên giới trên biển giữa các nước thành viên, theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục