Đại diện Mỹ và LHQ điện đàm về viện trợ nhân đạo ở Syria

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompe điện đàm với Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura để thảo luận về tầm quan trọng của việc cho phép các nhóm nhân đạo tự do chuyển hàng viện trợ tới Syria.
Đại diện Mỹ và LHQ điện đàm về viện trợ nhân đạo ở Syria ảnh 1Người dân Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 8/11 cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm với Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura để thảo luận về tầm quan trọng của việc cho phép các nhóm nhân đạo tự do chuyển hàng viện trợ tới Syria.

Phát biểu trong một buổi họp báo, bà Nauert cho hay: "Ông Pompeo và Đặc phái viên cũng thảo luận về nhu cầu tiếp cận nhân đạo tự do và sự cần thiết chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay."

[Hàng nghìn người tị nạn Syria đang bị mắc kẹt giữa sa mạc]

Theo một thông cáo báo chí cùng ngày của liên quân do Mỹ dẫn đầu, các nhân viên cứu trợ Liên hợp quốc đã chuyển giao thành công hàng viện trợ tới trại tị nạn Rukban ở miền Nam Syria lần đầu tiên kể từ tháng 1.

Trước đó, Giám đốc Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ở Trung Đông và Bắc Phi, ông Amin Awad cho biết tình hình ở trại tị nạn Rukban đã trở nên "tồi tệ" sau nhiều năm thiếu hàng viện trợ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục