Đại diện Nga ở OSCE: Nga đang giúp giải quyết khủng hoảng Ukraine

Đại diện thường trực của Nga tại OSCE, ông Andrey Kelin cho biết Moskva mang đóng góp thực chất để chặn đứng leo thang khủng hoảng Ukraine.
Đại diện Nga ở OSCE: Nga đang giúp giải quyết khủng hoảng Ukraine ảnh 1Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga sang miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS/Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 12/12, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Andrey Kelin cho biết Moskva mang đóng góp thực chất để chặn đứng leo thang khủng hoảng Ukraine, giúp thiết lập cuộc đối thoại giữa các bên xung đột.

Ông Kelin nêu rõ theo lời mời của phía Ukraine, các chuyên viên quân sự Nga đang giúp các bên trong việc xác định đường ranh giới, lập sơ đồ rút các vũ khí hạng nặng, góp phần thực hiện thỏa thuận Minsk.

Ông Kelin cũng nhấn mạnh các lô hàng nhân đạo mà Nga thường xuyên cung cấp đã và đang giúp cứu trợ cư dân vùng Donbass.

Theo ông, chính quyền Nga rất nỗ lực trong khâu tổ chức đón tiếp và bố trí nơi tạm trú cho người tị nạn từ Ukraine trong khi Moskva luôn sẵn sàng gặp đại diện chính quyền Kiev để bàn về vấn đề năng lượng. Ông kêu gọi các nước Phương Tây cũng nên thực hiện biện pháp tháo gỡ cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Kelin còn bày tỏ hy vọng rằng tuyên bố của Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko, vốn không chỉ một lần công khai tuyên cáo không để tái diễn tình trạng chiến sự ở Donbas, "sẽ được củng cố bằng những bước đi thực tế nhằm giảm căng thẳng và thiết lập nền hòa bình bền vững chắc trong khu vực Donetsk và Lugansk cũng như bắt đầu cuộc đối thoại chính trị nội bộ ở Ukraine.”

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa nhấn mạnh Moskva đề nghị triệu tập sớm nhất có thể một vòng hòa đàm khác để giải quyết cuộc khủng tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục