Đại diện sinh viên Hong Kong đi Bắc Kinh bị từ chối lên máy bay

Sau khi nhận được thông báo rằng ba đại diện của Hiệp hội Sinh viên Hong Kong đã bị hủy giấy thông hành, hãng hàng không Cathay Pacific đã từ chối để họ lên máy bay đi Bắc Kinh.
Đại diện sinh viên Hong Kong đi Bắc Kinh bị từ chối lên máy bay ảnh 1Ba đại diện của Hiệp hội Sinh viên Hong Kong Chu Vĩnh Khang (giữa), La Quán Thông (trái) và Chung Diệu Hoa. (Nguồn: AFP)

Sau khi nhận được thông báo rằng ba đại diện của Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) đã bị hủy giấy thông hành, hãng hàng không Cathay Pacific đã từ chối để họ lên máy bay đi Bắc Kinh.

Theo kế hoạch, vào 17 giờ ngày 15/11, ba thành viên HKFS gồm Tổng Thư ký Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường trực La Quán Thông và Thư ký Thường trực Chung Diệu Hoa sẽ đáp máy bay đi Bắc Kinh.

Tuy nhiên, hãng hàng không Cathay Pacific đã từ chối để họ lên máy bay đi Bắc Kinh với lý do nhận được thông báo từ phía Trung Quốc Đại lục rằng giấy thông hành của họ đã bị hủy bỏ.

Trước đó, khi tới sân bay, Chu Vĩnh Khang cho biết vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày ba người trong nhóm đã lên mạng làm thủ tục đăng ký bay và lấy được thẻ lên máy bay.

Theo Chu Vĩnh Khang, các đại diện của HKFS sẽ mang theo đơn đề nghị của người dân Hong Kong tới Bắc Kinh, song họ không biết phía chính quyền sẽ xử lý như thế nào đối với chuyến đi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục