Đại đội 915 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT

Đại đội 915 thuộc Đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Sáng 24/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng cho Đại đội 915 tại Nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và ông Hồ Đức Việt, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã gửi vòng hoa kính viếng hương hồn các liệt sĩ Đại đội 915.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đặt vòng hoa, viếng các liệt sĩ thanh niên xung phong của Đại đội 915.

Đại đội 915 thuộc Đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái được thành lập tháng 6/1972, gồm những người rất trẻ, tuổi đời chỉ 17-18, chủ yếu là đội viên nữ người dân tộc thiểu số.

Tối 24/12/1972, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa tại khu vực Ga Lưu Xá, 60 cán bộ, đội viên của đại đội và 2 nhân viên thủ kho lương thực Lưu Xá đã anh dũng hy sinh do bị bom Mỹ rải thảm trúng hầm trú ẩn.

Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị là tổn thất lớn ở hậu phương của lực lượng thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với sự hy sinh, cống hiến cao cả cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đại đội 915 thuộc Đội 91 thanh niên xung phong Bắc Thái đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho lãnh đạo tỉnh đoàn, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh cùng các cựu đội viên thanh niên xung phong Đội 91.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 đã hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là Di tích lịch sử Quốc gia.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao 10 suất quà tặng cho 10 gia đình liệt sĩ tiêu biểu của Đại đội thanh niên xung phong 915.

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng tặng 60 suất quà cho các gia đình liệt sĩ./.

Hồng Hà-Tiến Vịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục