"Đại gia" GM tiếp tục cắt giảm 1.600 nhân công

Trong nỗ lực tái cơ cấu tập đoàn để có thể nhận thêm trợ cấp từ chính phủ, "đại gia" sản xuất ôtô của Mỹ là General Motors Corp. (GM) ngày 20/4 thông báo sẽ tiếp tục cắt giảm khoảng 1.600 nhân viên trong 10 ngày tới.

Trong nỗ lực tái cơ cấu tập đoàn để có thể nhận thêm trợ cấp từ chính phủ, "đại gia" sản xuất ôtô của Mỹ là General Motors Corp. (GM) ngày 20/4 thông báo sẽ tiếp tục cắt giảm khoảng 1.600 nhân viên trong 10 ngày tới.
 
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GM Fritz Henderson cho biết trong tuần này tập đoàn sẽ thông báo quyết định sa thải 1.600 công nhân từ ngày 1/5. Ông cho rằng từ nay cho tới ngày 1/6 - thời hạn chót mà tập đoàn phải trình kế hoạch tái cơ cấu lên chính phủ, việc cắt giảm nhân công của GM sẽ còn gay gắt hơn.
 
Cuối tuần trước, ông Henderson tuyên bố GM đã đạt được một số kết quả trong kế hoạch tái cơ cấu để tránh nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, GM vẫn cần chính phủ viện trợ thêm 5 tỷ USD.
 
Ông nhắc lại rằng trong kế hoạch tái cơ cấu, GM vẫn dự tính giữ lại bốn thương hiệu xe hơi chính của tập đoàn là Chevrolet, Cadillac, Pontiac và GMC, do đó việc GM sẽ nhượng lại một trong bốn thương hiệu này chỉ là tin đồn.
 
Hiện còn quá sớm để khẳng định rằng Washington sẽ chấp thuận viện trợ thêm khi GM đã nhận được khoản hỗ trợ 13,4 tỷ USD.
 
Trong năm 2009, GM dự định sẽ cắt giảm khoảng 47.000 trong tổng số 244.000 nhân công trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục